Facebook chi 23,4 triệu USD chi phí cá nhân và bảo vệ Mark Zuckerberg

11/04/2020 12:00 GMT+7

Facebook đã chi hơn 23 triệu USD chi phí bảo vệ và du lịch hàng không riêng cho chủ tịch điều hành công ty Mark Zuckerberg trong năm 2019, theo một hồ sơ tài chính được công bố mới đây.

Theo CNBC, khoản tiền này tăng từ con số 20 triệu USD mà Facebook đã chi tiêu trong năm 2018 và 9,1 triệu USD trong năm 2017. Các khoản tiền bao gồm 10,46 triệu USD cho các chi phí liên quan đến bảo mật cá nhân cho Zuckerberg tại nhà và trong chuyến du lịch cá nhân. Ngoài ra, thêm 10 triệu USD cho bảo vệ Zuckerberg và gia đình của anh, so với con số 9,95 triệu USD vào năm 2018 và 7,5 triệu USD trong năm 2017.
Hồ sơ cũng cho thấy Zuckerberg yêu cầu 2,95 triệu USD cho chi phí máy bay tư nhân. Số tiền này trong năm 2018 và 2017 lần lượt là 2,59 triệu USD và 1,52 triệu USD vào năm 2017. Trong khi đó mức lương hằng năm của Zuckerberg vẫn tượng trưng ở mức 1 USD.
Trong khi đó, Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành của Facebook đã nhận được hơn 875.000 USD tiền lương cơ bản, tăng từ mốc 843.000 USD trong năm 2018. Bà cũng đã nhận được khoản tiền thưởng 902.740 USD - tăng từ 638.000 USD vào năm 2018 - cùng khoản thưởng 19,67 triệu USD cổ phiếu, nhiều hơn so với mốc 18,42 triệu USD năm 2018.
Sandberg cũng yêu cầu bảo vệ cá nhân trị giá 4,37 triệu USD vào năm 2019, tăng từ 2,9 triệu USD vào năm 2018. Việc sử dụng máy bay riêng cũng tiêu tốn 1,3 triệu USD vào năm 2019 so với 908.677 USD vào năm 2018. Chi phí này bao gồm phí hành khách, nhiên liệu, phi hành đoàn và chi phí phục vụ.
Về hoạt động kinh doanh trong năm 2019, Facebook báo cáo bốn quý liên tiếp tăng trưởng dưới mức 30%, vượt qua mức tăng trưởng doanh thu 24,7% trong quý bốn so với cùng kỳ năm 2018. Cổ phiếu của Facebook đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 29.1.2020 ở mức 224,20 USD/cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu mới nhất của Facebook ở thời điểm đóng cửa vào ngày 10.4 vừa qua ở mức 175,19 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.