Giết người, bị tù chung thân

01/10/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 30.9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Ngọc Đạt (25 tuổi) và Trần Hoài Bảo (26 tuổi, cả hai ngụ Q.8) cùng mức án tù chung thân về tội giết người.

Đêm 4.6, sau khi nhậu xong, Đạt và Bảo cùng Trần Nguyễn Trung Hiếu về đến Bưu điện Chợ Lớn (Q.5), Hiếu suýt va quệt với xe của Dương Hy Tài chở Trần Hoàng Tuấn dẫn đến cự cãi. Không muốn làm lớn chuyện, Tuấn và bạn bỏ đi.

Hiếu đuổi theo đến cầu Chà Và rồi bỏ cuộc. Còn Đạt và Bảo truy đuổi nạn nhân đến đường Bùi Minh Trực (Q.8), Bảo dùng roi điện chích vào người Tuấn khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa hết, Đạt và Bảo dùng khúc gỗ và gạch ống bên đường đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Vì hành động côn đồ nên hai tên phải lãnh mức án trên.

Lê Nga

>> Bắt giam 3 kẻ giết người
>> Kẻ cướp của, giết người từng làm việc tại công an phường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.