GoPro cắt giảm thêm 270 nhân viên

16/03/2017 15:10 GMT+7

Hãng sản xuất camera hành trình GoPro vừa cho biết sẽ cắt giảm 270 nhân viên, nhằm tiếp tục quy trình tái cơ cấu toàn công ty.

Theo Engadget, GoPro đã phải vật lộn với doanh số ngày càng sụt giảm các thiết bị camera hành trình, và đợt cắt giảm nhân lực mới này sẽ giúp hãng tiết kiệm được 10 triệu USD trong quý 1/2017.
Đây là đợt sa thải nhân sự lớn tiếp theo của công ty khi tháng 12.2016 vừa qua, công ty này đã sa thải 200 nhân viên nhằm tái cơ cấu công ty.
Trước đó, chủ tịch của GoPro là Tony Bates cũng đã rời khỏi công ty. Trước khi gia nhập GoPro vào tháng 6.2014, ông là phó chủ tịch của Microsoft Corp, và là giám đốc điều hành của Skype Technologies SA.
Hiện tại, GoPro vẫn là một thương hiệu lớn trong lĩnh vực camera hành trình, nhưng trong thời gian qua công ty đã gặp nhiều khó khăn ở những mảng sản phẩm khác.
Chẳng hạn, lần gần đây nhất là đợt thu hồi hơn 2.500 chiếc máy bay không người lái (drone) Karma do gặp vấn đề kỹ thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.