Hãng công nghệ Trung Quốc hoãn IPO vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Thu Thảo
Thu Thảo
08/05/2019 07:25 GMT+7

Douyu International Holdings, nền tảng phát video game trực tuyến, là cái tên mới nhất gặp khó giữa rắc rối thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Theo Bloomberg, Douyu International Holdings đang trì hoãn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ vì nhiều biến động thị trường sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc.
Ban đầu, Douyu dự định khởi động IPO roadshow hôm 6.5 giờ Mỹ, song xem xét hoãn ra mắt ít nhất một tuần. Công ty này do Tencent Holdings hậu thuẫn, đặt mục tiêu huy động khoảng 500 triệu USD khi lên sàn Mỹ.
Douyu lên kế hoạch bán cổ phiếu ra công chúng sau khi hãng đối thủ Huya tăng gần gấp đôi giá trị thị trường kể từ ngày thành công ty đại chúng hồi năm ngoái. Hãng có trụ sở ở Vũ Hán ban đầu có ý định khởi động giao dịch hôm 16.5 song giờ đây cho hay sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để tìm thời điểm thích hợp để khởi động IPO. Công ty chưa công bố mốc thời gian mới.
Douyu thay đổi kế hoạch sau khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc vì dòng tweet của Tổng thống Trump. Ông Trump cho hay Mỹ sẽ tăng thuế áp lên 200 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, không lâu trước khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung theo lịch diễn ra vào tuần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đầu tuần rằng phái đoàn đàm phán của Trung Quốc vẫn sẽ đến Mỹ song không bình luận về thời điểm cuộc đàm phán diễn ra.
Douyu nhìn chung tiếp tục hướng tới mục tiêu hoàn thành IPO Mỹ như đã nêu trong hồ sơ. Hãng từ chối bình luận thêm về kế hoạch cũng như tình hình IPO giữa căng thẳng thương mại.
[VIDEO] Quân bài "công nghiệp robot Trung Quốc" giữa chiến tranh thương mại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.