Nguyên mẫu Nintendo PlayStation được đem ra đấu giá

14/02/2020 13:30 GMT+7

Một nguyên mẫu Nintendo PlayStation đặc biệt dựa trên sự hợp tác hiếm hoi giữa Sony và Nintendo, vừa được mang ra đấu giá lên đến vài chục nghìn USD.

Theo Neowin, trước khi phát hành PlayStation gốc, Nintendo đã hợp tác với Sony trong một thời gian để ra mắt Super Nintendo Entertainment System (SNES), có hỗ trợ cho CD-ROM. Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác đã sụp đổ, khiến Sony tạo ra giao diện điều khiển của riêng mình và biến Nintendo PlayStation trở thành một trong những thiết bị chơi game thú vị chưa được phát hành.
Chỉ có một nguyên mẫu hoạt động của Nintendo PlayStation được biết là tồn tại và nó đã được đăng tin tức một vài lần trong suốt những năm qua. Đáng chú ý nhất vào năm 2017, YouTuber Ben Heckendorn đã cố gắng sửa chữa ổ đĩa CD trên thiết bị trước đây không thể sử dụng được. Bây giờ, nguyên mẫu với các chức năng hoạt động đã được đưa ra bán trên trang web đấu giá Heritage Auctions, và giá cao nhất hiện tại đã là 33.000 USD.
Heritage Auctions chứng thực rằng nguyên mẫu đang hoạt động và nó có thể chơi Mortal Kombat trên hệ thống bằng hộp băng Super Famicom (phiên bản tiếng Nhật của SNES). Tuy nhiên, không có phần mềm chơi game nào được thiết kế cho ổ đĩa CD-ROM của Nintendo PlayStation, vì vậy điều duy nhất người dùng có thể làm với nó là phát nhạc. Nhưng điều thú vị là bản thân Nintendo PlayStation có một màn hình nhỏ hiển thị bản nhạc nào đang được phát, do đó người dùng thực sự có thể phát nhạc từ đĩa CD trong khi chơi game từ hộp băng Super Famicon.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.