'Quên' sạc dự phòng đi, 'phượt thủ' chỉ cần thứ này là đủ

12/02/2018 14:47 GMT+7

Điện thoại là một trong những thiết bị công nghệ được cải tiến nhanh nhất qua từng năm với hàng loạt công nghệ mới ra đời. Thế nhưng, vấn đề muôn thưở vẫn khiến người dùng đau đầu đó chính là thời lượng sử dụng của pin.

Những bất tiện đủ đường của sạc dự phòng khi đi phượt
Cuối năm thời tiết se lạnh, không khí dễ chịu là thời điểm lý tưởng nhiều “phượt” thủ chọn để lên đường và chinh phục nhưng vùng đất mới. Hết mùa tam giác mạch Hà Giang, nhiều phượt thủ lại lên đường đến những cánh đồng hoa dã quỳ, cải trắng, cải vàng ở Ba Vì, Đà Lạt, Mộc Châu...
Trong những chuyến đi "phượt" thì điện thoại là vật dụng không thể thiếu. Vật dụng này không chỉ giúp lưu lại những khoảnh khắc, hình ảnh tuyệt đẹp mà còn là công cụ để giữ liên lạc với mọi người, giải quyết công việc từ xa hay đơn giản là đảm bảo an toàn cho bản thân. Trên những cung đường phượt thì tất nhiên, việc sạc pin cho điện thoại thường xuyên là điều không thể.
Một trong những cách giải quyết được nhiều "phượt thủ" chọn là sạc dự phòng. Thế nhưng đây không phải cách tối ưu. Bởi lẽ, không chỉ khá lỉnh kỉnh trong balo vốn quá nhiều vật dụng, những thiết bị sạc pin dự phòng còn dễ hỏng, gặp trục trặc và có thể dở chứng bất cứ lúc nào.
Nhiều sạc pin dự phòng cũng chỉ giải quyết được nhu cầu của một hay hai cái điện thoại nên với nhóm đông, số lượng sạc dự phòng cần cũng không ít. Hơn nữa, việc lúc nào cũng kè kè pin dự phòng bên người chắc chắn không thể có được sự thoải mái.
Bên cạnh việc cải tiến chất lượng hiển thị, thiết kế, thì tuổi thọ pin là một yếu tố quan trọng luôn được các nhà sản xuất lưu ý nhằm mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đối với mọi người ít di chuyển hay di chuyển thì đây thực sự là một trở ngại không hề nhỏ.
Thứ duy nhất thay thế được sạc dự phòng lại đủ tính năng 'vạn người mê'
Trong trường hợp này, một chiếc điện thoại có dung lượng pin ấn tượng là lựa chọn thông minh và tối ưu nhất. Nokia 2 với những tính năng ưu nổi bật đang đang trở thành “bạn đồng hành” của nhiều “phượt“ thủ trên các cung đường. Sản phẩm mới này được HMD Global, công ty độc quyền khai thác thương hiệu Nokia tung ra thị trường cuối năm 2017.
Với Nokia 2 người dùng có thể sử dụng thoải mái trong 2 ngày do dung lượng pin lớn, lên đến 4.100 mAh. Thời lượng pin dài nhưng không hề làm ảnh hưởng đến hiệu suất. Chiếc điện thoại mới của Nokia này được kết hợp trên nền tảng di động Qualcomm® Snapdragon ™ và màn hình hiển thị chất lượng cao 5 inch với trải nghiệm Android TM nguyên bản, bảo mật và mới nhất.
Không chỉ tạo ấn tượng bởi dung lượng pin lớn, Nokia 2 cũng rất thuận lợi cho việc giúp phượt thủ ghi lại những khung hình đẹp khi sử dụng màn hình LCD 5-inch LTPS HD hiển thị rực rỡ và sắc nét cùng camera sau 8MP có tính năng tự động nhận diện cảnh và tự động lấy nét. Những ứng dụng giải trí, mạng xã hội cũng đáp ứng được yêu cầu từ đa số người dùng.
Nokia 2 sử dụng hệ điều hành Android Nougat được tích hợp sẵn và khả năng sẵn sàng nâng cấp lên Android Oreo, Nokia 2 nhận được cập nhật bảo mật hằng tháng để bạn có thể chắc chắn rằng điện thoại thông minh của bạn an toàn và cập nhật.
Hiện trên thị trường đang có ba phiên bản màu của Nokia 2 là đen viền xám, trắng viền xám và đen viền đồng. Giá bán của sản phẩm này trên thị trường cũng rất hấp dẫn, chỉ có 2.389.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.