Sẽ có smartphone sử dụng hình ảnh ba chiều thay cảm ứng trong tương lai

31/01/2017 12:31 GMT+7

Trong tương lai, những chiếc smartphone có thể hoàn toàn được kích hoạt bằng giọng nói, hiển thị tin nhắn và các thông tin khác thông qua hình ảnh ba chiều.

Theo Mashable, đây chính là ý tưởng đằng sau Alo, dự án smartphone hướng đến rất ít các thao tác cảm ứng.
Alo do nhà thiết kế Jamie Olivet (Pháp) sáng tạo, cùng hướng dẫn nghệ thuật từ nhà thiết kế nổi tiếng Philippe Starck. Alo mang đến một cách tiếp cận mới cho những trải nghiệm trên màn hình điện thoại thông minh, dùng giọng nói để kích hoạt những hình ảnh ba chiều từ camera của thiết bị để hiển thị tin nhắn hoặc cho phép người dùng xem phim, hình ảnh,…dễ dàng
Trong khi lõi thiết bị bằng hợp kim nhôm, lớp vỏ bên ngoài là một chất nhựa tổng hợp bền bỉ rất thân thiện với bàn tay người sử dụng và có thể sửa chữa tự động khi bị hư hỏng. Bề mặt của Alo cũng tạo nên những rung động và giải phóng nhiệt khi sử dụng như hầu hết các smartphone hiện nay. Đội ngũ của Alo cũng cam kết thiết bị sẽ hoàn toàn phù hợp với tay người dùng dù thiết kế hoàn toàn khác biệt so với những chiếc smartphone hiện tại.
Alo cũng đi kèm một trợ lý trí tuệ nhân tạo giúp phản hồi những mệnh lệnh bằng giọng nói và học hỏi mẫu giọng nói của người dùng để trở thành một trợ lý cá nhân đặc biệt hơn.
Những nguyên mẫu đầu tiên của Alo sẽ sớm xuất hiện trong thời gian sớm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.