Siêu máy tính Watson giúp chữa bệnh ung thư

07/07/2016 06:53 GMT+7

Trang CNET đưa tin siêu máy tính Watson (của IBM) sau chiến thắng đình đám trong chương trình hỏi đáp Jeopardy, đánh bại cả 2 nhà vô địch Ken Jennings và Brad Rutter đã biết sử dụng “trí thông minh” hữu ích hơn.

Sắp tới, Watson sẽ giúp các nhà khoa học phân tích cấu trúc gien và tìm ra phương thức chữa trị của nhiều loại ung thư. Cụ thể, IBM đã cải tiến sức mạnh bộ não của Watson khiến chiếc máy hiểu được ngôn ngữ con người, bên cạnh ngôn ngữ máy tính truyền thống. Từ đó siêu máy tính có thể đẩy nhanh quá trình trị bệnh.
Để đưa ra lộ trình điều trị thích hợp cho từng người, đội ngũ y bác sĩ phải phân tích cấu trúc DNA hoàn chỉnh trong một tế bào đơn, sau đó tìm ra đột biến và tiến hành nghiên cứu phác đồ tùy biến. Với Watson, quá trình này chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 phút.
Watson bước đầu sẽ được phục vụ cho Bộ Cựu chiến binh Mỹ để chẩn đoán và vẽ phác đồ điều trị cho 10.000 thương binh trong hai năm 2017 - 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.