Trung Quốc bùng nổ tội phạm Internet

09/05/2005 23:10 GMT+7

Khoảng 20% các hoạt động gửi thư rác, tấn công website và lưu trữ dữ liệu có nội dung xấu trên mạng Internet xuất phát từ các máy tính đặt tại Trung Quốc. Công ty An ninh mạng CipherTrust (Mỹ) đã tiến hành thống kê và đưa ra kết luận trên.


Theo CipherTrust, Trung Quốc là nước có số người sử dụng Internet cao thứ nhì thế giới dù chỉ 8% dân số nước này lên mạng. Các chuyên gia Internet cho biết tình hình thư rác và phát tán vi-rút máy tính tại Trung Quốc trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau khi chính phủ nước này nới lỏng việc kiểm soát Internet. Điều đáng nói là hầu hết "rác điện tử" xuất xứ từ Trung Quốc đều không gửi tới các máy tính ở nước này mà thường tới máy tính đặt tại nước khác. Điều này có nghĩa sự bùng nổ tội phạm Internet tại Trung Quốc có tầm ảnh hưởng tới xa lộ thông tin toàn cầu.  

 

Theo dự báo, với tốc độ phát triển hiện nay, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về số lượng người sử dụng Internet băng rộng vào năm 2007. (BBC)

C.M.L

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.