Twitter chặn các liên kết gây kích động thù địch và bạo lực

30/07/2020 07:56 GMT+7

Người dùng sẽ có thể bị cấm sử dụng nếu chia sẻ các liên kết kích động bạo lực một cách có chủ đích và thường xuyên.

Twitter đang thực hiện vá một lỗ hổng trong các quy tắc của nền tảng để khiến người dùng khó phát tán những bài viết có ngôn từ kích động thù địch và nội dung bạo lực. Công ty đang cập nhật các chính sách của mình để cấm liên kết đến nội dung thúc đẩy bạo lực và hành vi không tốt trên mạng xã hội của mình.
Hiện tại Twitter đã có các quy tắc riêng nhằm ngăn chặn hành vi thù ghét và bạo lực trong các tweet, nhưng chính sách này không mở rộng áp dụng đối với nội dung được liên kết. Vì vậy, những người dùng có xu hướng bạo lực thường lợi dụng lỗ hổng quy tắc này để đăng tải các liên kết tới nội dung nằm ngoài sự kiểm soát của Twitter.
Ngày 30.7, những hành động trấn áp sẽ được bắt đầu, Twitter có thể chặn các URL không được phép chia sẻ trên nền tảng của họ và cấm các tài khoản thường xuyên chia sẻ các loại liên kết này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.