Uber sẽ bổ sung công nghệ sinh trắc học

18/12/2014 09:52 GMT+7

(TNO) Trước việc nhiều hành khách lo lắng khi đi Uber sẽ không an toàn (điển hình là vụ hiếp dâm hành khách nữ tại Ấn Độ), Uber cho biết đang phát triển một số công nghệ mới trên dịch vụ của mình.

(TNO) Trước việc nhiều hành khách lo lắng khi đi Uber sẽ không an toàn (điển hình là vụ hiếp dâm hành khách nữ tại Ấn Độ), Uber cho biết đang phát triển một số công nghệ mới trên dịch vụ của mình.

Uber hiện là ứng dụng gọi xe "gây sốt" - Ảnh: AFP
 
Theo TheVerge, thông qua trang blog chính thức, Uber cho biết công ty đang tiến hành phát triển công nghệ sinh trắc học nhằm xác nhận được đúng tài xế đang lái xe có phải là người đăng ký với Uber để chở khách hay không.

Bên cạnh đó, Uber cũng xác nhận việc cung cấp thêm một tùy chọn trên ứng dụng Uber nhằm hỗ trợ khả năng liên lạc khẩn cấp với người quản lý Uber hoặc người thân, trong trường hợp bị tài xế tấn công.

Hiện Uber là dịch vụ đi nhờ xe gây tranh cãi tại nhiều quốc gia. Điển hình là việc New Delhi (Ấn Độ) cấm Uber hoạt động trong thành phố này và đưa công ty vào danh sách đen sau khi một tài xế Uber bị bắt vì cáo buộc hãm hiếp hành khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.