Công nhân vệ sinh bất ngờ được lì xì trước ca làm việc đêm giao thừa

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/01/2023 22:34 GMT+7

Trước ca làm việc đêm giao thừa, hàng chục công nhân vệ sinh, người lao động tại TP.Đồng Xoài đã nhận được những phong bao lì xì và chúc tết từ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước.

Chiều tối ngày 21.1 (30 tháng chạp), hàng chục công nhân vệ sinh thuộc Xí nghiệp Công trình công cộng TP.Đồng Xoài (Bình Phước) và người lao động đang làm việc tại Ban quản lý chợ Đồng Xoài bất ngờ được nhận được bao lì xì may mắn cùng lời động viên, chúc mừng năm mới trước ca trực được đánh giá là vất vả và cảm xúc nhất trong năm.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao tặng quà lì xì cho công nhân vệ sinh thuộc Xí nghiệp Công trình công cộng TP.Đồng Xoài

HOÀNG GIÁP

Ca trực cuối năm, ca trực đêm giao thừa luôn là thời gian làm việc được các công nhân vệ sinh và cán bộ, nhân viên thuộc Ban quản lý chợ Đồng Xoài ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc nhất.

Đây không chỉ là một trong những ca trực có khối lượng công việc lớn nhất trong năm mà nó còn ghi nhận thời điểm mọi người, mọi nhà đang quây quần bên mâm cúng giao thừa, chờ đón chào năm mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước động viên người lao động trước ca làm việc đặc biệt của năm

HOÀNG GIÁP

Nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả đến các công nhân, người lao động phải làm việc trong thời gian này, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thị Hương Giang đã trực tiếp đi thăm, động viên và gửi những lời chúc tết bình an đến 45 công nhân vệ sinh thuộc Xí nghiệp Công trình công cộng TP.Đồng Xoài và cán bộ, nhân viên chợ Đồng Xoài.

Những người công nhân vệ sinh chia sẻ dù vất vả, đặc thù nhưng họ vẫn rất yêu nghề

HOÀNG GIÁP

Công nhân vui vẻ nhận quà lì xì trong ngày cuối cùng của năm âm lịch

HOÀNG GIÁP

Đồng thời tặng những phong bao lì xì may mắn cho từng người, trị giá 1 triệu đồng/phần (trong đó LĐLĐ tỉnh Bình Phước 500.000 đồng Ngân hàng Vietinbank 500.000 đồng). Đối với những công nhân, người lao động, sự quan tâm, động viên này không chỉ là niềm vui, hạnh phúc mà còn là động lực giúp họ nỗ lực, hoàn thành tốt ca trực, làm việc đặc biệt nhất năm này.

Chị Đinh Thị Hồng Hạnh (Công nhân vệ sinh thuộc Xí nghiệp Công trình công cộng TP.Đồng Xoài) chia sẻ: "Hôm nay là ngày 30 tết, thực sự là công việc rất vất vả. Nhưng thật sự chúng tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến đời sống của chị em, để chị em có 1 cái tết vui vẻ. Đây cũng là động lực để các anh chị em công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong cái Tết Nguyên đán này”.

Trao quà cho Cán bộ, nhân viên thuộc Ban quản lý chợ Đồng Xoài

HOÀNG GIÁP

Cùng tâm trạng xúc động, chị Vũ Thị Xuyến (công nhân vệ sinh thuộc Xí nghiệp Công trình công cộng TP.Đồng Xoài) nói: "Dù nghề vệ sinh là nghề đặc thù, nhưng chúng tôi rất yêu nghề. Đêm 30, chúng tôi vẫn phải làm việc, không được về đón giao thừa với gia đình, nên chúng tôi rất cảm động trước sự động viên kịp thời này".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước chia sẻ niềm vui với một người lao động

HOÀNG GIÁP

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bình Phước, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công đoàn các cấp đã chi thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động với nguồn kinh phí gần 45,6 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.