
Chiều mai 7.6, Hà Nội họp xem xét công tác nhân sự
Chiều mai 7.6, HĐND TP.Hà Nội sẽ họp chuyên đề xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.
Tại phiên bế mạc Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII, T.Ư đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt đồng thời ghi phiếu giới thiệu lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 23.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 53, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa này.
Kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 14 sẽ dành phần lớn thời gian để kiện toàn các chức danh của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng khóa XIII, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư
Về công tác nhân sự tại Đại hội XIII, ông Nguyễn Xuân Thắng thông tin: Từ nhân sự cấp ủy các cấp cho tới Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII được chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt.
Theo dự kiến, chiều nay (28.1), Đại hội XIII sẽ bắt đầu nội dung về công tác nhân sự.
Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.
Theo Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân, Đại hội XIII sẽ được triệu tập từ ngày 25.1 - 2.2, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Sẽ có 1.587 đại biểu tham dự đại hội.
"Trong công tác nhân sự, chúng tôi xác định xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính;... coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc".
Liên quan công tác nhân sự nhiệm kỳ XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay T.Ư Đảng thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Ngày 14.12, Hội nghị T.Ư lần thứ 14 khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Đây là một trong những hội nghị T.Ư cuối cùng trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra.