Công trình dở dang, hoang tàn ngay trên khu 'đất vàng'

18/02/2022 05:48 GMT+7

Nằm ngay trung tâm TX.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) nhưng Trung tâm phát triển du lịch hoài niệm Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị đang xuống cấp, rỗng ruột và hoang tàn...

Hoang tàn giữa khu “đất vàng”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tháng 5.2010, Công ty TNHH MTV du lịch và xúc tiến đầu tư được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Trung tâm phát triển du lịch hoài niệm Việt Nam, với diện tích 2.232 m2 thuộc P.3 (TX.Quảng Trị). Diện tích thuê đất trả tiền hằng năm là 726 m2 để xây dựng văn phòng Trung tâm hoài niệm; diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất là 1.506 m2 xây đài tưởng niệm, các công trình phục vụ tri ân tưởng niệm... Theo hồ sơ dự án phê duyệt thì tiến độ thực hiện dự án gồm 2 giai đoạn, tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay công ty chỉ mới triển khai xây dựng các hạng mục giai đoạn 1 gồm: trụ sở văn phòng (2 tầng), tượng đài hoài niệm, một dãy nhà cấp 4, sân bãi và khuôn viên hàng rào. Giai đoạn 2 khách sạn hoài niệm 7 tầng (tiêu chuẩn 3 sao) dự kiến hoàn thành năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

Trung tâm phát triển du lịch hoài niệm Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị hoang tàn, xuống cấp

Những ngày giữa tháng 2, PV Thanh Niên ghi nhận tòa nhà bị khóa, đang xuống cấp nghiêm trọng với những mảng tường bong tróc, phủ rêu... Trung tâm không một bóng người, bên trong không có vật dụng gì. Một người dân sống gần trung tâm này cho biết trước đây ở tầng 2 trung tâm trưng bày sách, tranh, ảnh nhưng hơn một năm nay toàn bộ được chuyển về Trung tâm VH-TT-TDTT TX.Quảng Trị. Tuy nhiên, ông Trần Trúc Liêm, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TDTT TX.Quảng Trị, cho biết đơn vị không có không gian để trưng bày nên phải xếp tất cả trong một góc phòng, e rằng sẽ hư hỏng.

Trung tâm này nằm ở vị trí “đất vàng” của TX.Quảng Trị. “Vị trí trung tâm là “mặt tiền” của thị xã, hình ảnh hoang tàn như vậy đập vào mắt người qua kẻ lại thì thật đáng buồn”, một người dân địa phương nói.

Địa phương mạnh tay đòi lại đất

Được biết UBND TX.Quảng Trị đã nhiều lần nêu ý kiến lên cấp trên về sự lãng phí tài nguyên đất ở đây và đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án; thu hồi đất và xử lý tài sản trên đất để địa phương kêu gọi nhà đầu tư khác khai thác có hiệu quả; giải quyết bức xúc của nhân dân.

Các loại sách trưng bày chất đống ở Trung tâm VH-TT-TDTT thị xã Quảng Trị

THANH LỘC

Theo tìm hiểu của PV, tháng 12.2019, Công ty TNHH MTV du lịch và xúc tiến đầu tư đã nộp hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án trung tâm du lịch hoài niệm thành dự án Tổ hợp khách sạn và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau khi thẩm định, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Trị không đồng ý, do nhận thấy đề xuất của chủ đầu tư chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất. Ngày 10.1.2022, công ty tiếp tục nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với tên mới là Công ty CP du lịch và xúc tiến đầu tư.

Bà Lê Thị Thương, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết công ty đã ngừng hoạt động dự án trên 12 tháng mà không thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động dự án cho cơ quan đăng ký đầu tư, là vi phạm quy định trong lĩnh vực đầu tư. Vì vậy, Sở KH-ĐT khuyến nghị nhà đầu tư tự chấm dứt dự án. Trường hợp nhà đầu tư không tự chấm dứt hoạt động dự án, Sở KH-ĐT Quảng Trị sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tiến hành các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án theo quy định hiện hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.