Công trình trái phép trên đất Cục QLTT Bạc Liêu 7 lần bị lập biên bản, chủ vẫn không 'lộ diện’

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
06/04/2022 10:57 GMT+7

Cơ quan chức năng ở Bạc Liêu đã 7 lần kiểm tra, lập biên bản một nhà kho xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường (QLTT) và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu.

Ngày 6.4, ông Hồng Văn Vẹn, Phó chủ tịch UBND P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu), cho biết từ đầu tháng 3.2022 đến nay, UBND P.7 đã phối hợp với các cơ quan chức năng TP.Bạc Liêu 7 lần kiểm tra, lập biên bản một nhà kho xây dựng trái phép. Nhà kho này được xây dựng trong khu vực quy hoạch xây dựng trụ sở Cục QLTT và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu, thuộc khóm 1, P.7, TP.Bạc Liêu.

Ngang nhiên xây dựng nhà kho trên đất xây trụ sở Cục Quản lý thị trường
Lực lượng chức năng kiểm tra nhà kho xây dựng trái phép

TRẦN THANH PHONG

Theo ông Vẹn, trong quá trình giám sát trật tự xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thợ thi công một nhà kho chứa vật liệu xây dựng trên phần đất của ông N.H.T.

Trong khi đó, phần đất này đã được UBND TP.Bạc Liêu ra quyết định thu hồi để xây dựng trụ sở Cục QLTT và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu.

Công trình xây dựng trái phép gồm 297 m2 đất của ông T. và 52 m2 đất thuộc hành lang đường tránh QL1 đã bồi thường giải tỏa xong.

Qua 7 lần liên tiếp phát hiện xây dựng nhà kho trái phép, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ nhiều vật dụng như: tôn, thép hộp, giàn giáo, máy cắt, máy hàn, máy khoan… đồng thời buộc dừng thi công.

Lực lượng chức năng lập biên bản 7 lần nhưng nhà kho xây dựng trái phép vẫn tồn tại

TRẦN THANH PHONG

Tuy nhiên, theo ông Vẹn, trong 7 lần lập biên bản đều không có người thừa nhận là chủ đầu tư nhà kho trái phép nêu trên. Các cơ quan chức năng nhiều lần mời chủ đất cũ là ông N.H.T. nhưng ông này không hợp tác. Đáng nói, sau mỗi lần lập biên bản, tại khu vực nhà kho, xuất hiện thêm nhiều thợ xây dựng làm việc cả ngày lẫn đêm.

Trước hành vi xem thường pháp luật này, UBND P.7 đã có thông báo cho tổ chức, cá nhân nào đã thực hiện hành vi xây dựng nhà kho trái phép, lấn chiếm phần đất nêu trên phải tháo dỡ, di dời ngay toàn bộ công trình, tài sản, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, theo ông Vẹn, đã 9 ngày ra thông báo nhưng không một tổ chức, cá nhân nào thừa nhận, tự tháo dỡ hoặc di dời công trình trái phép.

Nhà kho xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch xây dựng trụ sở Cục QLTT và Đội QLTT số 1 Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Hiện UBND P.7 đang đề xuất UBND TP.Bạc Liêu có kế hoạch cưỡng chế, tháo dỡ nhà kho trái phép. Đồng thời, đề nghị công an điều tra, xác minh, làm rõ hành vi không hợp tác, ngang nhiên xây dựng công trình nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.