Conte, Lampard, Gerrard…ai sẽ trở thành HLV của gã nhà giàu Newcastle?

21/10/2021 20:44 GMT+7

Không lâu sau khi tiếp quản Newcastle, giới chủ của “Chích chòe” đã chính thức sa thải HLV Steve Bruce.

Đây được xem là động thái đầu tiên của ban lãnh đạo Newcastle nhằm đáp ứng sự mong mỏi từ các cổ động viên sau 8 vòng đấu liên tiếp không thể có nổi 1 chiến thắng ở Ngoại hạng Anh. Hiện tại, việc tìm kiếm người tiếp quản Newcastle cũng đang được tiến hành một cách ráo riết. Từ đó, nhiều cái tên nổi lên và được xem là ứng viên cho chiếc ghế nóng ở đội bóng áo sọc trắng đen.

Paulo Fonseca

Fonseca bỗng trở thành cái tên được yêu thích nhất đối với các nhà cái cá cược bóng đá để trở thành tân HLV của Newcastle. HLV 48 tuổi đã dẫn dắt Shakhtar Donetsk tới 3 chức vô địch ở Ukraine, giúp Roma đứng thứ 5 tại Serie A mùa 2019-2020 và tiến đến bán kết Europa League mùa 2020-2021 trước khi rời đội bóng thủ đô nước Ý vào cuối mùa. Vị HLV người Bồ Đào Nha đã đàm phán với Tottenham vào mùa hè 2021 trước khi mùa giải mới bắt đầu nhưng mọi việc cuối cùng đã vỡ lở.

Antonio Conte

Conte là HLV danh tiếng nhất trong danh sách những ứng cử viên sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Newcastle. Vị HLV người Ý đã dẫn dắt Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017. Sau đó, ông tiếp tục hồi sinh Inter Milan và đưa đội bóng áo sọc xanh đen giành Scudetto mùa giải 2020-2021 sau 11 năm chờ đợi nhưng cuối cùng đã bị sa thải vì không nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo CLB. Conte được cho là đã nhận lời mời ngay sau khi Newcastle được tiếp quản bởi chủ mới. Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng cựu HLV của Chelsea và Inter Milan đã thẳng thừng từ chối đội bóng có biệt danh “Chích chòe”.

Roberto Martinez

HLV của đội tuyển Bỉ đã nhiều lần được cho là sẽ trở lại với một CLB bóng đá sau 5 năm làm nhiệm vụ ở các giải đấu quốc tế. Roberto Martinez cũng được được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí HLV tại CLB Barcelona nếu đội bóng này chia tay Ronald Koeman. Vị HLV người Tây Ban Nha từng đưa đội tuyển Bỉ vào đến bán kết World Cup 2018, nhưng chỉ lọt vào tứ kết tại Euro 2020.

Steven Gerrard

Cựu tiền vệ của Liverpool và đội tuyển Anh là một người đã bắt đầu gầy dựng được tên tuổi với nghiệp HLV trong thời gian gần đây. Gerrard đã tiếp quản Rangers từ tháng 5 năm 2018 và giành được chức vô địch giải Ngoại hạng Scotland mùa giải 2020-2021.

Frank Lampard

Lampard từng bắt đầu sự nghiệp HLV tại một đội bóng chuyên nghiệp là Derby County ở mùa giải 2018-2019. Sau đó, cựu tiền vệ đội tuyển Anh được dẫn dắt Chelsea - nơi anh đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại trong lịch CLB. Trước án cấm chuyển của Chelsea, Lampard gây ấn tượng khi đôn hàng loạt các cầu thủ trẻ từ học viện lên đội 1 nhưng vẫn giúp CLB giành suất tham dự Champions League và vào chung kết cúp FA ngay mùa giải đầu tiên nắm quyền. Tuy nhiên, Lampard lại thất bại trong việc cải thiện thành tích của CLB sau khoản chi 200 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng và bị sa thải ở giữa mùa giải 2020-2021. Cựu danh thủ người Anh cũng được xem là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng của CLB Newcastle.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.