Công chiếu phim điện ảnh đầu tiên của Tây Ban Nha quay tại Việt Nam

07/10/2017 07:33 GMT+7

Thị Mai - phim điện ảnh đầu tiên của Tây Ban Nha quay tại VN, sẽ được công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Tây Ban Nha 2017.

Thị Mai - phim điện ảnh đầu tiên của Tây Ban Nha quay tại VN, sẽ được công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Tây Ban Nha 2017, diễn ra từ ngày 17 - 22.10 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội) nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Bộ phim Thị Mai dài 99 phút của đạo diễn Patricia Ferreira vừa được hoàn thành, có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng Tây Ban Nha và VN: Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gijón, Adriana Ozores, Dani Rovira, Chiều Xuân, Mạnh Cường...
Phim xoay quanh Carmen, người phụ nữ vừa mất đi cô con gái thương yêu. Trước khi qua đời, con gái bà đã làm thủ tục nhận con nuôi tại VN. Carmen nghĩ rằng bà cần phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Bà cùng hai người bạn thân là Elvira và Rosa đã bay sang VN để đón cháu ngoại về nhà. Ba người phụ nữ đã lạc lối tại một Hà Nội vội vã và họ bước vào một thế giới với những điều mới mẻ. Phim dự kiến phát hành ngày 12.1.2018 tại Tây Ban Nha.
Bên cạnh bộ phim Thị Mai, LHP giới thiệu miễn phí tới công chúng 4 tác phẩm nổi bật của nền điện ảnh Tây Ban Nha - quốc gia xếp thứ 4 tại châu Âu và thứ 8 trên thế giới về số lượng các tác phẩm điện ảnh: Bầy cừu và những chuyến tàu, Truman, Sống thật dễ khi ta nhắm mắt, Két 507.
Trong khuôn khổ liên hoan phim cũng diễn ra hội nghị bàn tròn về hợp tác điện ảnh VN - Tây Ban Nha vào ngày 17.10 tại Cục Điện ảnh (Hà Nội).

tin liên quan

Trần Anh Hùng chọn Cha và con và... dự LHP quốc tế Tokyo
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN), hạng mục CrossCut Asia (Lát cắt châu Á) của LHP quốc tế Tokyo lần thứ 30 (diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 25.10 - 3.11) đã lấy chủ đề What’s Next from Southest Asia (Thế hệ kế tiếp của Đông Nam Á).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.