Thêm nhiều 'ông lớn' được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn

13/11/2018 06:56 GMT+7

Bộ Thông tin - Truyền thông bàn giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại VNPT và MobiFone về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Chiều 12.11, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tổ chức bàn giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn bưu chính viễn thông (VNPT) và Tổng công ty viễn thông (MobiFone) về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), dưới sự chứng kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.
Đây là 2 DN lớn nhất thuộc Bộ TT-TT, có tổng tài sản trên 128.000 tỉ đồng (trong đó VNPT là 95.633 tỉ đồng và MobiFone là 32.538 tỉ đồng). Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, việc cổ phần hóa MobiFone đang bị chậm lại do vướng mắc trong vụ mua lại Kênh truyền hình An Viên.
Do đó, ủy ban cần phối hợp với các bên thực hiện dứt điểm hạch toán khi trả lại kênh truyền hình này và kiểm kê, đánh giá lại tài sản, nhận bàn giao vốn chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, Bộ sẽ tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý, thị trường cho DN công nghệ thông tin, viễn thông phát triển, đồng thời tiếp tục sát cánh cùng ủy ban trong hỗ trợ các DN.
Sáng cùng ngày, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cũng được Bộ Tài chính chuyển giao chức năng đại diện phần vốn nhà nước về cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.