COP27: LHQ cảnh báo 'xa lộ dẫn tới địa ngục khí hậu'

09/11/2022 08:25 GMT+7

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng nhân loại đang đi trên “xa lộ dẫn tới địa ngục khí hậu”, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của hội nghị COP27 .

COP27, hội nghị thường niên lần thứ 27 của LHQ về biến đổi khí hậu, đã khai mạc tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập hôm 6.11, dự kiến kéo dài đến ngày 18.11. Hội nghị quy tụ 110 lãnh đạo các quốc gia, chính phủ, trong tổng số hơn 44.000 đại biểu đăng ký tham dự, theo The New York Times.

Liên Hiệp Quốc nói gì về biến đổi khí hậu

Trong bài phát biểu ngày 7.11, ông Guterres nói cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ được định đoạt thắng thua trong thập niên này và các nước đang đứng trước một lựa chọn rất rõ ràng: hợp tác với nhau để cắt giảm khí thải nhà kính hoặc đẩy thế hệ tương lai vào thảm họa.

Các nhà lãnh đạo tham dự COP27

Reuters

“Chúng ta đang đạp ga trên xa lộ dẫn tới địa ngục khí hậu... Chúng ta có thể ký một thỏa thuận hợp tác về khí hậu, hoặc ký một thỏa thuận tự sát tập thể”, The Guardian dẫn lời ông. Ông Guterres cảnh báo trái đất đang tiến nhanh hơn tới thời điểm mà tình trạng hỗn loạn do biến đổi khí hậu gây ra sẽ không thể nào đảo ngược.

Các nước nghèo lấy tiền từ đâu để lo việc khí hậu?

Tổng thư ký LHQ đã thúc đẩy một thỏa thuận giữa các nước giàu nhất và các nước nghèo nhất thế giới nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, cũng như hỗ trợ tài chính giúp các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo người đứng đầu LHQ, Mỹ và Trung Quốc có “trách nhiệm đặc biệt” trong việc biến thỏa thuận này thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.