Covid-19 gây tổn thất gấp 4 lần khủng hoảng tài chính 2009

18/09/2020 07:14 GMT+7

Theo Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế vừa công bố, đại dịch Covid-19 gây tổn thất nặng nề cho các nền kinh tế lớn trên thế giới gấp 4 lần so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.

Tỷ lệ tăng trưởng của Nhóm 20 (G20) giảm kỷ lục 6,9% trong giai đoạn từ tháng 4 - 6.2020 so với 3 tháng trước đó, vì các chính phủ ban hành lệnh phong tỏa phòng Covid-19 và đóng băng hoạt động kinh doanh.
So với cùng kỳ năm 2009 (tức đỉnh điểm cuộc khủng hoảng tài chính), các nền kinh tế G20 ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng giảm 1,9%, theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Thế giới chỉ có Trung Quốc là nền kinh tế duy nhất phục hồi, với tốc độ tăng trưởng 11,5% và nước này dỡ bỏ lệnh phong tỏa sớm hơn các quốc gia khác. Còn mức giảm tăng trưởng lớn nhất là ở Ấn Độ (-25,2%) và Anh (-20,4%). Tăng trưởng ở Mỹ giảm hơn 9%, trong khi Eurozone giảm gần 15%.

Vì Covid-19, Úc chịu đợt suy thoái kinh tế đầu tiên trong gần 30 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.