Covid-19: Hồng Kông dùng khách sạn cho bệnh nhân cách ly, nhiều ngân hàng đóng cửa

Khánh An
Khánh An
10/02/2022 09:04 GMT+7

Làn sóng lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay khiến Hồng Kông tăng cường các biện pháp đối phó.

Trung tâm cách ly vịnh Penny's ở Hồng Kông vốn chỉ dành cho F1 nay bắt đầu tiếp nhận những F0 không có triệu chứng

ảnh chụp màn hình scmp

Tờ South China Morning Post ngày 10.2 đưa tin Hồng Kông đang lên danh sách các khách sạn dành cho bệnh nhân Covid-19 không biểu hiện triệu chứng, do nhiều bệnh viện công đang hoạt động hết công suất.

Chính quyền Hồng Kông ưu tiên cách ly nhóm bệnh nhân này vì để họ ở nhà sẽ có nguy cơ cao hơn tại những khu vực dân cư đông đúc. Theo các nguồn tin, việc cách ly tại nhà đối với bệnh nhân không có triệu chứng là lựa chọn sau cùng nếu mọi biện pháp khác không khả thi.

Hồng Kông vào ngày 9.2 ghi nhận thêm hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19, mức cao nhất kể từ đầu dịch, trong khi giới chức y tế dự báo số ca có thể tăng lên mức 2.000/ngày trong vài ngày tới.

Cơ quan y tế cho biết một số bệnh nhân có thể sẽ phải chờ vài ngày trước khi được nhập viện, do số lượng gia tăng. Nhiều người lo ngại rằng tình trạng lây nhiễm khiến hệ thống y tế không còn giường.

Tính đến ngày 9.2, khoảng 90% giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19, tương đương 1.990 giường, đã không còn chỗ trống.

Trước đó 1 ngày, chính quyền bắt đầu đưa bệnh nhân đến khu tập trung vịnh Penny’s vốn dành cho F1. Khoảng 200 bệnh nhân không có triệu chứng đang được cách ly tại đây.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng và dịch vụ chứng khoán đã đóng cửa các chi nhánh, trong khi Hồng Kông đối phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Nghiên cứu: nếu bỏ hạn chế đi lại ở vùng "zero Covid" như Trung Quốc, 2 triệu người có thể tử vong

Dịch vụ chứng khoán Bright Smart Securities điều hành mạng lưới lớn nhất Hồng Kông cho hay đã tạm ngưng tiếp khách hàng tại các phòng giao dịch thuộc 14 chi nhánh kể từ ngày 8.2.

Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông), một trong 3 ngân hàng phát hành tiền tệ tại Hồng Kông, đã đóng cửa 50 chi nhánh, trong khi Bank of East Asia cũng đóng cửa 15 chi nhánh.

Nhằm đối phó làn sóng lây nhiễm mới, Hồng Kông buộc các siêu thị, chợ thực phẩm và cửa hiệu chỉ phục vụ khách đã tiêm vắc xin. Những tiệm làm tóc và cơ sở tôn giáo cũng phải tạm đóng cửa.

Các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty quản lý tài sản và dịch vụ chứng khoán tại Hồng Kông không bị giới hạn, nhưng nhiều nơi cho biết họ không muốn mạo hiểm nên tạm đóng cửa và chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.