Covid-19 lập cột mốc đáng sợ tại Mỹ

13/12/2021 09:34 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã chính thức vượt mốc 50 triệu trong bối cảnh biến thể Delta vẫn nguy hiểm và biến thể Omicron đang lây lan nhanh.

Nhân viên nhà tang lễ đưa thi thể nạn nhân Covid-19 khỏi bệnh viện tại bang New Mexico

Reuters

Reuters ngày 13.12 công bố số liệu cho thấy số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 50 triệu.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày đang tăng trở lại trong 2 tuần qua do biến thể Delta, trong đó các bang ở vùng lạnh hơn chứng kiến đợt bùng phát mạnh nhất.

Số ca nhập viện cũng tăng lên 20% từ dịp lễ Tạ ơn vào cuối tháng 11. Bên cạnh đó, trong một tháng qua, số ca tử vong đã tăng 4,6% và tổng số nạn nhân vì Covid-19 tại Mỹ đến nay đã vượt mốc 800.000 người.

Mỹ là nước mất mát nhân mạng nhiều nhất vì Covid-19, tiếp theo đó là Brazil, Ấn Độ, Mexico và Nga.

Mỹ phát hiện biến thể Omicron ở nhiều bang, chuyên gia vẫn lạc quan

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Rochelle Walensky cho biết gần 25 tiểu bang đã phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron nhưng biến thể Delta vẫn đang chiếm 99% số ca Covid-19.

Các nhà khoa học đánh giá nếu 10% số ca nhiễm mới là biến thể Omicron và sang tuần kế tiếp tăng lên thành 20% thì biến thể này mới có khả năng thay thế Delta, điều đã từng xảy ra khi Delta thay thế Alpha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.