CSGT dùng xe mở đường đưa tài xế hôn mê trong ô tô đi cấp cứu

Trần Cường
Trần Cường
23/01/2022 14:08 GMT+7

Di chuyển trên cao tốc thấy tình trạng sức khỏe không ổn, tài xế ô tô đã dừng xe, sau đó ngất lịm, hôn mê sâu và được lực lượng CSGT phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Trưa 23.1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 3 (viết tắt là Đội 3, thuộc Cục CSGT) vừa phát hiện một tài xế ngất xỉu, hôn mê trong xe ô tô và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ cấp cứu cho ông Sáu

Minh Nhật

Trước đó, chiều 22.1, Tổ công tác của Đội 3 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại km 188+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khoảng 17 giờ 5 ngày 22.1, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang biển số 18A-097.79 đỗ tại khu vực trạm thu phí có biểu hiện bất thường, tài xế nằm bất động, gọi không phản ứng đã mở cửa xe sơ cứu ban đầu và báo cáo chỉ huy, liên hệ bệnh viện gần nhất để đưa tài xế đi cấp cứu.

Đội 3 đã dùng xe ô tô tuần tra mở đường đưa tài xế đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Thường Tín (Hà Nội). Trên đường đi, nam tài xế rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 22.1, sau khi được bác sĩ cấp cứu, tài xế đã qua cơn nguy kịch và dần tỉnh lại. Qua trao đổi, tài xế cho biết tên là Nguyễn Văn Sáu (45 tuổi, trú H.Phú Xuyên, Hà Nội). Trên đường về nhà, thấy sức khỏe của mình không tốt, ông Sáu đã dừng xe bên trạm thu phí và bị ngất đi.

Sau khi sức khỏe ông Sáu ổn định, Đội 3 đã đưa ông Sáu và xe ô tô về nhà tại H.Phú Xuyên, bàn giao lại cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Thay mặt gia đình, vợ ông Sáu đã gửi lời cảm ơn tới tổ công tác. Lời cảm ơn cho biết nếu lực lượng CSGT không kịp thời phát hiện, đưa ông Sáu đi cấp cứu thì bà này "không dám nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.