CSGT Quảng Bình đón bắt nghi phạm giết người ở Hà Nội trên đường trốn vào nam

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/04/2022 12:04 GMT+7

Nghi phạm của vụ giết người tại Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) bị lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình bắt giữ khi đang trên 1 chiếc xe khách vào các địa phương phía nam lẩn trốn.

Sáng 16.4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết trước đó đơn vị nhận được tin báo của Công an TP.Hà Nội về nghi phạm Phùng Văn Vinh (28 tuổi, trú tại xã Trung Yên, H.Sơn Dương, TP.Tuyên Quang), liên quan vụ án giết người tại Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội), đang trên đường lẩn trốn vào các địa phương phía nam. Nghi phạm là nam thanh niên, tóc màu ánh kim, có hình xăm từ bắp tay đến cổ tay trái, đi trên một chiếc xe khách.

Nghi phạm Phùng Văn Vinh khi bị khống chế

Phòng CSGT, Công an tỉnh QUảng Bình

Sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai 3 tổ tuần tra kiểm soát đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến, khẩn trương chốt chặn tại Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh để kiểm tra; tăng cường thêm lực lượng, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để đề phòng các trường hợp phức tạp khi nghi phạm manh động chống đối.

Khoảng 21 giờ ngày 15.4, tổ tuần tra do trung tá Trần Vĩnh Ngọc làm tổ trưởng, chốt chặn trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Quảng Phú (H.Quảng Trạch), đón dừng ô tô khách 45 chỗ của hãng xe M. đang đi từ bắc vào nam. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện 1 nam hành khách có đặc điểm nhận dạng giống như thông tin Công an TP.Hà Nội cung cấp.

Nghi phạm Phùng Văn Vinh bước đầu thừa nhận hành vi giết người tại Q.Cầu Giấy (Hà Nội)

Phòng CSGT, Công an tỉnh QUảng Bình

Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ nghi phạm. Qua khai thác ban đầu tại hiện trường, nghi phạm Phùng Văn Vinh đã khai nhận hành vi giết người tại địa bàn Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội).

Tổ công tác lập biên bản vụ việc ban đầu, đưa nghi phạm giết người về tạm giữ tại Công an H.Quảng Trạch (Quảng Bình), chờ thực hiện các thủ tục bàn giao cho Công an TP.Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.