Cực hữu Áo tham gia chính phủ

18/12/2017 07:52 GMT+7

Áo đã trở thành quốc gia phương Tây duy nhất hiện nay có sự tham gia của một đảng cực hữu trong liên minh cầm quyền sau khi Tổng thống Alexander Van der Bellen hôm qua phê chuẩn thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp.

Theo Reuters, chính phủ mới sẽ nằm dưới sự lãnh đạo cánh hữu Nhân dân (OVP) và đảng Tự do (FPO) theo đường lối cực hữu. Chủ tịch OVP Sebastian Kurz, 31 tuổi, trở thành tân thủ tướng trong khi ghế phó thuộc về lãnh đạo FPO Heinz-Christian Strache.
Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10, OVP chiến thắng nhưng không đạt thế đa số tuyệt đối trong quốc hội nên phải hợp tác với FPO, vốn đứng thứ hai.
Cả hai đảng đều chủ trương cứng rắn về vấn đề nhập cư và liên kết châu lục, dù Thủ tướng tân cử Kurz tỏ ra khéo léo và uyển chuyển hơn để tránh bị xem là theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trong khi đó, sự có mặt của FPO đặc biệt gây lo ngại, nhất là khi đảng này được giao nắm những bộ quan trọng về an ninh và đối ngoại gồm ngoại giao, nội vụ và quốc phòng…
Tân Phó thủ tướng Strache từng bị bắt vào năm 1989 vì tham gia các cuộc biểu tình của phong trào tân phát xít ở Đức nhưng sau đó khẳng định ông đã đoạn tuyệt với lực lượng này. Đáp lại các ý kiến lo ngại, ông Kurz tuyên bố Áo sẽ không đi ngược với đường lối chung của EU.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.