Cực khoái nữ bắt nguồn từ đâu?

09/08/2016 10:59 GMT+7

Cơ thể con người luôn tồn tại những bí ẩn, đặc biệt là phụ nữ. Hầu hết đàn ông đạt cực khoái khi quan hệ tình dục đều có một mục đích sinh học rõ ràng, đó là tiếp cận và thụ tinh.

Vậy còn cực khoái nữ nhằm mục đích gì?
Theo Livestrong ngày 2.8, một nhóm các nhà nghiên cứu mới đây đã kết luận rằng: “Như một phép lạ, cực khoái nữ thực sự bắt nguồn từ sự tiến hóa”.
Trong những năm qua, đã có nhiều giả thuyết khoa học cố gắng để xác định mục đích của cực khoái nữ, bao gồm kéo tinh trùng gần với trứng, cách phụ nữ chọn bạn tình chất lượng cao, hoặc một niềm vui thưởng tuyệt vời để thân mật. Nhưng cho đến nay, không lý giải nào được chấp nhận rộng rãi.

Cho đến khi nghiên cứu mới đây phát hiện ra nguồn gốc của cực khoái nữ. Các tác giả nói rằng cực khoái nữ bắt đầu ở động vật có vú khoảng 150 triệu năm trước đây để giúp nữ giới rụng trứng hoặc phóng thích trứng để thụ tinh.
Nghiên cứu do giáo sư sinh học của Đại học Yale (Mỹ) thực hiện trên động vật có vú không phải con người và tập trung vào một phản xạ cụ thể là phóng thích hoóc môn prolactin và oxytocin. Đối với nhiều động vật có vú, phản xạ cực khoái giúp kích thích phóng thích trứng từ buồng trứng.

Đồng tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh rằng cực khoái 150 triệu năm trước đây hoàn toàn khác với ngày hôm nay. Ngày nay, cực khoái phục vụ mục đích kích thích rụng trứng đã phát triển thành mục đích tạo niềm vui.
Cũng trong nghiên cứu này, một kết quả thú vị cho thấy âm vật đã chuyển vị trí trong suốt quá trình tiến hóa làm cho nó ít có khả năng được kích thích thông qua giao hợp.
Vậy phải chăng bí ẩn về cực khoái nữ đã được giải quyết? Không chính xác. Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về cực khoái nữ. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những điều bí ẩn này của con người thông qua các nghiên cứu khoa học sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.