Cục Người có công nói về đề xuất phong liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch

Thu Hằng
Thu Hằng
14/08/2021 16:39 GMT+7

Trước đề nghị của Công đoàn Y tế Việt Nam về phong tặng liệt sĩ đối với cán bộ y tế tử vong khi đang chống dịch Covid-19 , Cục Người có công cho rằng, có thể xem xét đối với lực lượng y tế ở tuyến đầu.

Chiều 14.8, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, cho biết đã nhận được tờ trình của Công đoàn Y tế Việt Nam, trong đó có đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất Chính phủ, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành chế độ chính sách để cán bộ y tế trong khi thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 bị tử vong được phong danh hiệu liệt sĩ và gia đình được hưởng chế độ liên quan.
Theo ông Phan Văn Anh, phía Công đoàn Y tế cũng đặt vấn đề, trong quá trình đi thực hiện công vụ cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an đều được công nhận liệt sĩ, còn bây giờ chúng ta đang “chống dịch như chống giặc” liệu cán bộ y tế có được hay không?
“Đây là việc làm nhân văn, ý nghĩa, song lại chưa có tiền lệ. Vì vậy, phải căn cứ vào các quy định của pháp luật mới có thể có văn bản đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành. Chúng tôi đã giao các ban, đơn vị nghiên cứu vấn đề này và sẽ sớm trình Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam vào thứ 2 (ngày 16.8 - phóng viên)”, ông Phan Văn Anh nói.
Theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, những người dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân mà tử vong thì được xem xét công nhận liệt sĩ.
Mặc dù chưa nhận được văn bản từ phía Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam, nhưng ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH), cho rằng nếu nhân viên y tế làm nhiệm vụ ở tuyến đầu và trực tiếp cứu chữa các bệnh nhân Covid-19 bị tử vong do môi trường làm việc gây nên có thể sẽ được xem xét công nhận liệt sĩ.

Những trăn trở của bác sĩ Bạch Mai bám trụ TP.HCM chống dịch Covid-19

Trước đó, trao đổi với Thanh Niên sáng 14.8, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho biết hiện có hơn 10.000 cán bộ y tế đã lên đường chi viện cho TP.HCM và các tỉnh phía nam. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vẫn xung phong lên đường, nỗ lực tận tâm chăm sóc, điều trị các ca bệnh dương tính, không quản ngày, đêm.
“Nguy cơ cán bộ y tế bị tử vong do nhiễm Covid-19 trong quá trình điều trị hoặc tiêm chủng là không tránh khỏi. Vì vậy, cần phải có chính sách đối với cán bộ y tế phải làm càng sớm càng tốt, đừng chờ sự việc xảy ra rồi mới đề xuất chính sách cho họ ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.