Cuộc đua trở thành tổng thống Hàn Quốc tăng nhiệt

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2022 08:08 GMT+7

Các ứng viên tổng thống Hàn Quốc ngày 15.2 chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử kéo dài 22 ngày, trong khi các kết quả thăm dò mới nhất chưa cho thấy ứng viên nào có thể giành ưu thế vượt trội.

Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy các cử tri Hàn Quốc đang tìm kiếm một tổng thống có thể làm sạch nền chính trị bị phân cực cũng như tham nhũng, và giải quyết tình trạng giá nhà ở leo thang, theo Reuters. Tuy nhiên, những vấn đề cử tri quan tâm lại bị các vụ bê bối và tranh cãi lặt vặt phủ bóng, từ các cáo buộc lạm quyền đến những vụ cãi vặt về mối quan hệ của một ứng viên với một pháp sư.

“Cuộc bầu cử mơ hồ nhất”

Đã có 14 ứng viên đăng ký tranh cử kể từ khi việc đăng ký chính thức mở ra vào ngày 13.2.

Trong đó, ứng viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ cầm quyền đối đầu với ứng viên Yoon Suk-yeol đến từ đảng đối lập chính, đảng Quyền lực nhân dân. Đây sẽ là cuộc đua gay cấn nhất giữa hai đảng chính ở Hàn Quốc trong 20 năm qua, theo Reuters.

Các ứng viên (từ trái qua): Lee Jae-myung, Yoon Suk-yeol và Ahn Cheol-soo

Reuters/Kyodo News

Kết quả khảo sát do hãng Realmeter công bố ngày 13.2 cho thấy 41,6% số người tham gia chọn ông Yoon, trong khi 39,1% ủng hộ ông Lee. Kết quả này trái ngược với 3 cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc gần nhất, với các kết quả thăm dò đều có thể dự đoán người chiến thắng. “Đây là cuộc bầu cử mơ hồ nhất chúng tôi đã chứng kiến trong một thời gian, rất hiếm khi một ứng viên có thể giành chiến thắng lại chưa nổi bật khi chỉ còn 3 tuần trước cuộc bỏ phiếu”, nhà phân tích chính trị Bae Jong-chan, điều hành tổ chức nghiên cứu Insight K, nhận định.

Ông Lee là cựu tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi, nổi tiếng nhờ giải quyết Covid-19 một cách quyết liệt và đưa ra kế hoạch mang lại thu nhập cơ bản cho tất cả công dân Hàn Quốc. Theo kế hoạch này, các công dân Hàn Quốc mỗi năm sẽ được cấp vô điều kiện một khoản tiền giống nhau.

Còn ông Yoon được cho là chưa có kinh nghiệm nhiều về chính trị, nhưng được nhiều người biết đến nhờ hình ảnh một tổng công tố viên chỉ đạo cuộc điều tra về vụ bê bối tham nhũng liên quan một số trợ lý của cựu Tổng thống Park Geun-hye và đương kim Tổng thống Moon Jae-in.

Cơ hội cho ứng viên khác

Tình trạng các cử tri không còn dành nhiều sự ủng hộ cho hai đảng chính và có những tranh cãi liên quan gia đình của hai ông Lee và Yoon đã mang lại cơ hội cho ứng viên Ahn Cheol-soo thuộc đảng Nhân dân đối lập.

Ngày 13.2, ông Ahn đề nghị hợp nhất chiến dịch tranh cử với ông Yoon, lập luận việc hợp nhất sẽ mang lại “chiến thắng áp đảo” và đoàn kết quốc gia. Các cuộc thăm dò cho thấy sẽ có một chiến thắng thuyết phục nếu hai ông Yoon và Ahn đoàn kết, nhưng hiện không rõ tất cả những người ủng hộ ông Ahn sẽ tiếp tục theo ông hay không. Tỷ lệ ủng hộ mới nhất dành cho ông Ahn giảm xuống còn 7 - 8% sau khi đạt đỉnh ở mức 15%. Một số thành viên cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Yoon cũng đã kêu gọi hợp nhất, đưa ra ý tưởng thành lập chính phủ liên minh và để ông Ahn làm thủ tướng.

Vị thế của ông Ahn gia tăng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sắp tới giữa lúc nhiều cử tri chán ghét những tranh cãi liên quan gia đình của hai ông Lee và Yoon. Trong đó, ông Lee đang có nguy cơ đối mặt một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc ông thuê phi pháp một công chức tỉnh làm thư ký riêng cho vợ ông, và để người vợ tham ô công quỹ. Còn ứng viên Yoon đã xin lỗi vì lý lịch không chính xác của vợ ông khi bà nộp hồ sơ làm giáo viên cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, ứng viên Yoon đã phủ nhận cáo buộc từ đảng Dân chủ rằng một pháp sư có mối quan hệ gần gũi với vợ ông đang tham gia sâu vào chiến dịch tranh cử của ông.

Đối với cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm nay, Ủy ban Bầu cử quốc gia của nước này đang cho phép mỗi ứng viên chi tới 51,3 tỉ won (hơn 968 tỉ đồng) cho chiến dịch tranh cử, tăng từ giới hạn 50,9 tỉ won cho các cuộc bầu cử tổng thống trước, theo tờ The Korea Herald. Số tiền này được tính bằng cách lấy 950 won nhân với dân số Hàn Quốc và điều chỉnh con số theo những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.