Cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam: Sân khấu mô phỏng nhà rông

20/12/2007 10:33 GMT+7

(TNO) Ngày 19.12, Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 cho biết, sân khấu của đêm chung kết cuộc thi được thiết kế thành 2 tầng, có hình chéo mô phỏng nhà rông với chiều sâu 26m, ngang 25m.

Bài hát “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” do tiến sĩ Đoàn Thị Hồng sáng tác sẽ được ca sĩ Lam Trường cùng các thí sinh biểu diễn trong đêm chung kết. Thí sinh đạt danh hiệu hoa hậu các dân tộc Việt Nam được thưởng 100 triệu đồng và học bổng trị giá 7.000 USD. Các thí sinh đạt danh hiệu hoa hậu thân thiện, tài năng, du lịch và miền sơn cước sẽ được nhận học bổng trị giá 3.000 USD.

Tin, ảnh: Gia Bình-Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.