Cuộc tình kỳ lạ của tân Thủ tướng Anh 'chàng lùn với cô gái giày cao gót'

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
26/10/2022 12:56 GMT+7

Vua Charles III đã bổ nhiệm Rishi Sunak làm Thủ tướng Anh. Chắc chắn rằng sự thành công của vị tân Thủ tướng này có bóng dáng người vợ ông, đó là Akshata Murthy.

Vợ tân Thủ tướng Anh là Akshata Narayan Murthy sinh năm 1980, là nữ doanh nhân, một nhà thiết kế thời trang và nhà đầu tư mạo hiểm người Anh gốc Ấn Độ. Sau khi học tiếng Pháp và Kinh tế tại Claremont McKenna College ở California, bà tiếp tục học và tốt nghiệp ngành sản xuất quần áo của Học viện Thiết kế & Thương mại Thời trang ở Los Angeles. Để lấy bằng MBA, bà đã gia nhập Đại học Stanford, nơi đây bà gặp Rishi Sunak và câu chuyện tình yêu bắt đầu.

Rishi Sunak (giữa) - tân Thủ tướng và lãnh đạo đảng Bảo thủ của nước Anh

Jeff J. Mitchell . Getty (politico.eu).

Ông Rishi Sunak và phu nhân Akshata Murthy

nationalheraldindia.com

Rishi Sunak sinh năm 1980, là người theo đạo Hindu. Ông tốt nghiệp Viện đại học Winchester rồi học tiếp triết học, chính trị và kinh tế (PPE) tại Viện đại học Lincoln, Oxford, sau đó lấy bằng thạc sĩ từ Đại học Stanford ở California với tư cách là Học giả Fulbright.

Cuộc tình của ông với Akshata Murthy khá ly kỳ. Đó là cuộc tình giữa “chàng trai lùn với chiếc ba lô và cô gái mang đôi giày cao gót”.

Vào tháng 9 năm ngoái, trong một chiến dịch chống lại nữ chính trị gia Liz Truss, Rishi đã từng nói rằng ông biết ơn Akshata vì đã chọn một "đứa trẻ thấp bé với chiếc ba lô".

Đó cũng là cách nói hình tượng, biểu thị cho xuất thân khiêm tốn của ông, trái ngược với Akshata. Ông nói: “Em biết, em có ý nghĩa gì với anh không. Anh vô cùng biết ơn vì 18 năm trước, em đã chọn cách từ bỏ giày cao gót của mình và dành cơ hội cho đứa trẻ thấp bé với ba lô.”

Gia đình ông Rishi Sunak và bà Akshata Murthy

hindustantimes.com

Đánh giá sự lựa chọn của con gái mình, bà Narayana Murthy từng viết thư cho Akshata: “Tất cả những gì con đã mô tả về bạn con - thông minh, đẹp trai và quan trọng nhất là trung thực". Như vậy, ngay từ đầu bà Akshata đã cho mẹ biết rằng bà đã “chấm” chàng trai của đời mình.

Năm 2009, Rishi và Akshata kết hôn, lễ cưới của họ tổ chức đơn giản và trang nhã ở Bangalore. Mặc dù đó không phải là “đám cưới Ấn Độ giàu sụ” như chúng ta từng thấy trong loạt phim Netflix về mai mối ở Ấn Độ, nhưng danh sách khách mời đủ khiến người ta mắt tròn mắt dẹt, trong đó gồm có Azim Premji, Kiran Mazumdar-Shaw, Anil Kumble, Nandan M Nilekani, Captain G.R. Gopinath, Prakash Padukone, Syed Kirmani và Girish Karnad…

Cuộc hôn nhân viên mãn trong nhung lụa

Hiện nay Akshata là một nhà thiết kế thời trang năng động. Bà là chủ sở hữu thương hiệu Akshata Designs nổi tiếng. Nỗ lực chính của bà là nhằm kết hợp trang phục thời trang truyền thống của Ấn Độ với thời trang phương Tây. Tạp chí Vogue Ấn Độ đã có bài tuyên dương năng lực và những đóng góp to lớn của bà.

Rishi Sunak và Akshata Murthy thời sinh viên Đại học Stanford

uk.knews.media

Ngoài ra, Akshata còn là giám đốc của Tendris, một Quỹ ươm tạo công nghệ sạch của Hà Lan. Bà nắm giữ cổ phiếu trị giá 900 triệu USD trong Infosys, công ty của cha bà. Rishi và Akshata sở hữu ít nhất 4 bất động sản, trong đó có một ngôi nhà trị giá 7 triệu bảng Anh ở Kensington, London. Họ cũng sở hữu một căn hộ ở Santa Monica, California.

Trong danh sách người giàu năm 2022 của Sunday Times, Thủ tướng Anh Sunak và Murthy đứng ở vị trí người giàu thứ 222 ở Anh quốc, với tổng tài sản ước tính khoảng 730 triệu bảng Anh. Sunak đã trở thành "chính trị gia đầu tiên tham gia danh sách người giàu" ở nước Anh, song có lẽ tài sản quý giá nhất đối với vợ chồng ông là 2 cô con gái xinh xắn: Krishna và Anoushka.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.