Cuốn hồi ký được nhiều người mong đợi của Hoàng tử Harry chính thức phát hành

28/10/2022 10:29 GMT+7

“Đối với Hoàng tử Harry, đây là câu chuyện cuối cùng của anh ấy”, đại diện Nhà xuất bản Penguin Random House cho biết hôm 27.10, đồng thời xác nhận cuốn hồi ký sẽ được xuất bản vào đầu năm tới.

Cuốn hồi ký được nhiều người mong đợi của Hoàng tử Harry đã chính thức có tựa, bìa và ngày phát hành.

Sáng sớm ngày 27.10, Nhà xuất bản Penguin Random House tiết lộ thông tin về cuốn sách sắp ra mắt, đồng thời xác nhận ngày phát hành là 10.1.2023.

Hoàng tử Harry trên bìa sách

Variety

Cuốn sách có tên Spare dài 416 trang, với những câu chuyện kể của Hoàng tử Harry với “sự trung thực không chút nao núng”, Penguin Random House cho biết đồng thời nói thêm rằng cuốn sách là “một ấn phẩm mang tính bước ngoặt chất chứa cái nhìn sâu sắc, sự mặc khải, tự chiêm nghiệm và đầy khôn ngoan để chiến thắng đau buồn bằng sức mạnh vĩnh cửu của tình yêu”.

Bìa sách là ảnh cận cảnh khuôn mặt của Harry, đang nhìn thẳng về phía trước.

Nhà xuất bản tiếp tục lưu ý rằng Spare đưa “độc giả ngay lập tức trở lại quá khứ với một trong những bức ảnh nhức nhối nhất của thế kỷ 20: hai cậu bé là hai hoàng tử, đi sau quan tài mẹ trong lúc cả thế giới dõi theo trong đau buồn và kinh hoàng”.

Nhà xuất bản Penguin Random House cho biết: “Khi Diana, Công nương xứ Wales được an nghỉ, hàng tỉ người tự hỏi hai hoàng tử đang nghĩ gì, cảm thấy gì và cuộc sống của họ sẽ diễn ra như thế nào kể từ thời điểm đó”.

Nhà xuất bản tiết lộ thêm: “Lần đầu tiên Harry viết về những khoảnh khắc trong đời mình một cách công khai”. Cuốn hồi ký cũng đề cập đến sự phục vụ tận tụy của Harry ở Afghanistan “và niềm vui mà anh ấy tìm thấy khi được làm chồng, làm cha”. Cuốn hồi ký mang đến một bức chân dung cá nhân đầy trung thực và hấp dẫn, cho người đọc thấy rằng đằng sau tất cả những gì họ nghĩ, họ biết về Hoàng tử Harry là một câu chuyện đầy cảm hứng, can đảm và mở mang tầm mắt”.

Spare sẽ được phát hành đồng thời ở Bắc Mỹ và Anh. Hoàng tử Harry thông báo rằng anh tiếp tục quyên góp cho hai tổ chức từ thiện từ số tiền thu được từ cuốn sách. Anh đã trao 1,5 triệu USD cho tổ chức từ thiện phòng chống HIV và AIDS ở châu Phi Sentebale, khoảng 320.000 USD cho WellChild - tổ chức mà anh đã hỗ trợ trong 15 năm.

Vợ chồng Hoàng tử Harry

variety

Việc phát hành cuốn sách bị trì hoãn sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 8.9.2022.

“Tôi viết ra những điều này không phải với tư cách là hoàng tử - vị trí tôi may mắn được sinh ra - mà là một người đàn ông trưởng thành. Tôi đã đội vô số mũ trong nhiều năm, theo cả nghĩa đen và bóng. Hy vọng của tôi là khi kể câu chuyện của đời mình cùng những thành tích, những sai lầm, bài học kinh nghiệm… Tôi có thể chứng tỏ rằng bất kể chúng ta đến từ đâu, chúng ta có nhiều điểm chung hơn chúng ta nghĩ. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội chia sẻ những gì tôi đã học được trong suốt cuộc đời mình tính cho đến nay và rất phấn khích khi mọi người được đọc trực tiếp bản tường thuật cuộc đời tôi một cách chính xác, hoàn toàn trung thực”, Harry nói thêm.

Cung điện Buckingham không đưa ra bình luận gì về cuốn sách.

“Penguin Random House rất vinh dự được xuất bản câu chuyện chân thực và đầy cảm xúc của Hoàng tử Harry cho độc giả khắp toàn cầu. Anh ấy chia sẻ một hành trình cá nhân đầy xúc động từ chấn thương đến chữa lành, một hành trình nói lên sức mạnh của tình yêu, truyền cảm hứng và khuyến khích hàng triệu người trên khắp thế giới”, Giám đốc điều hành Nhà xuất bản Penguin Random House Markus Dohle nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.