Cường quốc nhan sắc

11/11/2013 03:00 GMT+7

Lần thứ 7, Venezuela có đại diện đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) sau đêm đăng quang của Gabriela Isler tại Moscow (Nga) vào hôm 9.11.

Lần thứ 7, Venezuela có đại diện đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) sau đêm đăng quang của Gabriela Isler tại Moscow (Nga) vào hôm 9.11.

Bề dày thành tích


Phút đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013 của Gabriela Isler - Ảnh: G.B  

Kết quả chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2013 đã bổ sung vào bề dày thành tích đáng nể của Venezuela trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Trước Isler, Venezuela lần lượt có không ít người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ vào các năm: 2009 (Stefania Fernandez), 2008 (Dayana Mendoza), 1996 (Alicia Machado), 1986 (Barbara Teyde), 1981 (Irene Saez), 1979 (Maritza Sayalero). Đó là chưa tính đến 6 lần đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới (Miss World), 6 danh hiệu Hoa hậu Quốc tế (Miss International) và 1 lần đăng quang Hoa hậu Trái đất (Miss Earth).

Sinh ngày 21.4.1988 tại Valencia (Venezuela), đăng quang Hoa hậu Venezuela 2013, Gabriela Isler có số đo 3 vòng rất lý tưởng 90 - 60 - 90 (cm) cùng với chiều cao 1,78 m nên dù đêm chung kết phải đối đầu với những người đẹp cũng tài sắc không kém đến từ Tây Ban Nha, Ecuador, Philippines, Brazil… Isler vẫn tỏ ra vượt trội và chiến thắng vào phút cuối.

Nhận bằng cử nhân về quản lý và tiếp thị, Gabriela Isler vừa hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời cộng tác với kênh truyền hình Venevision TV tại quê nhà. Từ bé, Isler được đào tạo trở thành một vũ công flamenco, rồi tham gia biểu diễn thời trang. Do vậy kỹ năng trình diễn, thể hiện cảm xúc của cô trước công chúng được ghi nhận là vượt trội so với các thí sinh khác.

Chuyện về tân hoa hậu

Đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi nhưng Gabriela Isler bị nhiều chuyên gia, đặc biệt những lời bình của khán giả trên mạng xã hội đánh giá là kém nhan sắc so với các đàn chị đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ gần đây như Stefania Fernandez hay Dayana Mendoza. Sở hữu thân hình hoàn mỹ, gợi cảm tuy nhiên theo giới nhận định thì rõ ràng gương mặt của Gabriela Isler khá lạnh với những đường góc cạnh, gò má cao, miệng rộng, nụ cười kém duyên và có ý kiến cho rằng cô sở hữu gương mặt cứng cáp, gần như một nhan sắc chuyển giới hơn là hoa hậu thực thụ.

Nhiều lời bình trên Facebook về Gabriela Isler như: “Thật sự thì Hoa hậu Venezuela năm nay không đẹp, là một trong những hoa hậu bình thường nhất từ trước đến nay”, hay: “Đại diện Venezuela năm nay không được các chuyên gia sắc đẹp cũng như công chúng thế giới bình chọn là người đẹp có gương mặt hoàn mỹ”.

Tuy chiến thắng của Gabriela Isler chưa thật sự thuyết phục người hâm mộ nhưng cũng không phải là kết quả quá bất ngờ bởi ngay từ khi đặt chân đến Nga dự vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, Gabriela Isler vẫn là một trong những gương mặt sáng giá nhất nhờ dáng vóc cực chuẩn cũng như khả năng ứng xử, giao tiếp thông minh. 

Ngành công nghiệp hoa hậu

Venezuela giành được nhiều vương miện hoa hậu của các cuộc thi nhan sắc hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới. Tại đất nước mà thi hoa hậu được quan tâm như bóng đá, bóng chày, rõ ràng nhan sắc là cứu cánh, tập trung được mọi tầng lớp trong xã hội, thậm chí có thể hàn gắn những chia rẽ chính trị.


Nguồn: wikimedia.org 

Trang tin nbcnewyork.com bình luận: “Một ngành công nghiệp ra đời, tồn tại vững chắc và đang phát triển mạnh tại Venezuela, lôi kéo cả bác sĩ phẫu thuật, thẩm mỹ viện, các chuyên gia trang điểm, thời trang vào cuộc. Đó là chưa tính đến hàng loạt lò đào tạo kỹ năng nhằm biến một cô gái bình thường thành hoa hậu trong tương lai. Hàng chục ngàn phụ nữ trẻ tham dự cả hàng ngàn cuộc thi nhan sắc được tổ chức mỗi năm tại Venezuela trong trường học, doanh trại quân đội và thậm chí cả nhà tù. Venezuela đã quản lý chặt để giữ cho ngành công nghiệp nhan sắc phát triển dù kinh tế gặp khó khăn trong thời gian gần đây với mức lạm phát cao nhất trong 2 thập kỷ qua cùng tình trạng thiếu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như giấy vệ sinh và sữa đang trở nên tồi tệ”. 

Venezuela là nơi mà rất nhiều bé gái mơ trở thành nữ hoàng nhan sắc, kéo theo đó là giấc mơ đổi đời của cha mẹ chúng. Từ khi lên 6 tuổi, các bé gái được gửi vào các trường đào tạo chuyên nghiệp mà một trong những điểm nổi tiếng nhất là trung tâm đào tạo hoa hậu ở phía bắc thủ đô Caracas. Tại nơi đây, các em đã làm quen với sàn diễn, với kỹ năng diễn xuất, nghệ thuật trang điểm, làm tóc. Rồi qua sàng lọc, các bé gái này được tuyển lựa để bác sĩ thẩm mỹ xem xét những khiếm khuyết trên cơ thể và chỉnh sửa ngay từ nhỏ nhằm tạo ra vẻ đẹp hoàn hảo nhất.

Vì được đào tạo bài bản từ rất sớm nên gần như các người đẹp Venezuela ý thức rõ trách nhiệm cũng như bổn phận khi đoạt vương miện, do vậy rất hiếm khi có scandal sau khi họ đăng quang. (Còn tiếp)

Đêm chung kết  Hoa hậu Hoàn vũ 2013 kết thúc lúc 3 giờ sáng 10.11 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Trung tâm thương mại Crocus City, Moscow, Nga (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6). Ngoài tân hoa hậu người Venezuela, Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Tây Ban Nha - Patricia Rodríguez, Á hậu 2 là Hoa hậu Ecuador - Constanza Báez. Á hậu 3 thuộc về Ariella Arida (Philippines) và Á hậu 4 là Jakelyne Oliveira (Brazil). Ngoài ra, top 10 cuộc thi còn có các đại diện của Anh, Ấn Độ, Mỹ, Ukraine, Dominica. Tiếc cho đại diện Việt Nam Trương Thị May không vào top 16.

Dạ Ly

Đỗ Tuấn

>> Ngắm nhan sắc của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2013
>> Người đẹp Venezuela đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013
>> Bật mí về đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2013
>> Người đẹp nào đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.