Cướp giật dây chuyền tại An Giang, trên đường tẩu thoát bị tai nạn tử vong

12/06/2022 09:56 GMT+7

Cướp giật dây chuyền vàng tại An Giang, 2 tên cướp trên đường tẩu thoát đến Long An thì xảy ra tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 12.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Tuấn Cường (28 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Cường là bị can cướp giật dây chuyền ở An Giang, trên đường tẩu thoát đến Long An thì bị tai nạn giao thông.

Công an H.Châu Thành, An Giang lấy lời khai bị can Nguyễn Tuấn Cường

CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 26.4, Nguyễn Tuấn Cường đi xe khách từ TP.HCM đến An Giang để gặp N.V.C.N (21 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) lấy lại xe mô tô của Cường cho N. mượn trước đó.

Sáng hôm sau (27.4), N. đi nhờ xe của Cường để về TP.HCM. Khi đến khu vực xã Bình Hoà, H.Châu Thành, An Giang, phát hiện một phụ nữ điều khiển xe mô tô có đeo dây chuyền vàng, N. rủ Cường cướp giật.

Lúc này, N. điều khiển xe vượt lên áp sát xe người phụ nữ để Cường giật sợi dây chuyền (vàng 18K, trọng lượng 4 chỉ) rồi tẩu thoát. Khi cả 2 đi đến QL1, đoạn thuộc H.Bến Lức, Long An thì xảy ra tai nạn giao thông khiến N. tử vong. Riêng Cường bị thương nhẹ nên Công an H.Bến Lức mời về trụ sở làm rõ.

Quá trình làm việc, Cường khai nhận đã cùng với N. cướp giật dây chuyền, trên đường tẩu thoát thì bị tai nạn giao thông.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức (Long An) thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (An Giang) đến tiếp nhận điều tra, xử lý vụ cướp giật dây chuyền theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.