Cướp, hiếp nữ công nhân, lãnh 9 năm tù

11/09/2012 17:31 GMT+7

(TNO) Chiều 11.9, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Hội (19 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) y án 9 năm tù về hai tội “cướp tài sản” và “hiếp dâm” nữ công nhân.

Rạng sáng 21.11.2011, sau khi đi nhậu về, Hội đi ngang phòng trọ của nữ công nhân N.T.V (ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) thì thấy chị V. đang nằm ngủ, cửa chỉ khép hờ, ổ khóa vẫn còn móc bên ngoài.

Hội liền mở cửa đi vào phòng và lấy ổ khóa mang theo. Tiếng động lúc Hội đóng cửa làm chị V. giật mình tỉnh giấc.

Thấy Hội, chị V. la lên. Ngay lập tức Hội dùng ổ khóa đánh 2 cái vào đầu, rồi nhét ổ khóa vào miệng chị V., đe dọa sẽ giết nếu còn la và tra hỏi chị tiền để ở đâu.

Hoảng sợ, chị V. chỉ Hội chỗ để 450.000 đồng và 1 điện thoại. Lúc này, Hội nảy sinh ý định đồi bại nên đi ra khóa cửa và cưỡng hiếp chị V.

Sau đó, nghe chị V. than khổ, Hội không lấy tiền và điện thoại nữa, đồng thời còn lấy áo lau vết thương cho chị V. rồi bỏ về phòng trọ của mình.

Sáng cùng ngày, chị V. đến công an tố cáo Hội.

Theo HĐXX, ngay thời điểm bị cáo dùng ổ khóa tấn công nạn nhân, tra hỏi về tài sản là tội cướp đã hoàn thành. Do bị cáo cùng lúc phạm 2 tội nghiêm trọng nên không thể giảm án.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Hiếp dâm bạn nhậu
>> Bị bạn chat hiếp dâm
>> Sản phụ 15 tuổi sinh con vì bị hiếp dâm
>> Bắt khẩn cấp 6 thanh thiếu niên hiếp dâm tập thể trẻ em
>> Tuyên y án hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Y án kẻ hiếp dâm 2 trẻ em
>> Hiếp dâm 2 chị em ruột, lãnh án 18 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.