Cúp FA: Chelsea và West Ham suýt gặp nạn như M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/02/2022 22:13 GMT+7

Sau khi M.U bị đội hạng dưới loại sốc, Chelsea và West Ham “bở hơi tai” để vượt qua Plymouth và Kidderminster Harriers ở hiệp phụ thuộc loạt trận vòng 4 Cúp FA diễn ra tối 5.2.

Trước loạt trận này, CLB Chelsea đã nhận tin không vui khi HLV Thomas Tuchel có thể bỏ lỡ chuyến đi của đội bóng đến Abu Dhabi (UAE) để dự Club World Cup sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Nhà cầm quân người Đức cũng không dẫn dắt Chelsea ở trận vòng 4 Cúp FA với Plymouth trên sân nhà Stamford Bridge, mà trao quyền cho trợ lý Arno Michels.

Chelsea (trái) nhọc nhằn vượt qua Plymouth

afp

Không có HLV Tuchel và tung ra sân đội hình khá mạnh, nhưng “The Blues” sớm nhận cú sốc khi đối thủ đến từ League One (giải hạng 3 Anh) có bàn mở tỷ số ở phút 8 do công của Macauley Gillesphey. Đó cũng là pha dứt điểm duy nhất của Plymouth trong hiệp 1.

Trong khi đó, từ Lukaku, Hudson-Odoi, Mount cho đến Ziyech tung ra hàng loạt cú dứt điểm, nhưng mãi đến cuối hiệp 1 nỗ lực của họ mới được đền đáp. Điều đáng nói là người ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Chelsea là hậu vệ Azpilicueta với cú ra chân tinh tế từ đường kiến tạo của Mount.

Hậu vệ Azpilicueta ghi bàn cho Chelsea khi hàng tiền đạo bế tắc

afp

Sức ép kinh khủng của Chelsea tiếp tục duy trì trong hiệp 2 với gần 20 pha dứt điểm nhưng Plymouth vẫn đứng vững để đưa trận đấu bước sang hiệp phụ. Dẫu vậy, đội bóng của HLV Steven Schumacher cũng chỉ duy trì thế cân bằng cho đến phút 107 của hiệp phụ thứ 2 trước khi bị Marcos Alonso chọc thủng lưới sau pha phối hợp giữa Saul và Timo Werner.

West Ham đã hút chết trước đội chủ nhà Kidderminster Harriers trong 2 hiệp chính. Đội bóng thuộc giải hạng 6 của Anh sở hữu sân Aggborough chỉ vỏn vẹn hơn 3.100 chỗ ngồi đã có 1 trận đấu cực hay khi chơi “ăn miếng trả miếng” với West Ham và mở tỷ số ở phút 19 do công của Penny.

West Ham (trái) suýt chết trên sân đội giải hạng 6, Kidderminster Harriers

afp

HLV David Moyes thực sự “toát mồ hôi” trước sự kiên cường của Kidderminster Harriers và buộc phải đưa các trụ cột Declan Rice, Aaron Cresswell, Tomas Soucek… vào sân trong hiệp 2. Nhưng khi mà CĐV Kidderminster Harriers chuẩn bị mở tiệc ăn mừng thì West Ham có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 90+1 nhờ công của Rice, buộc 2 đội phải đá hiệp phụ. Một lần nữa West Ham lại có duyên với những phút cuối khi Bowen lập công ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp phụ thứ 2, hoàn tất cuộc ngược dòng thắng 2-1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.