Cứu bệnh nhi sốt xuất huyết nguy kịch

11/12/2014 17:54 GMT+7

(TNO) Ngày 11.12, bác sĩ Nguyễn Văn Bảy, giám đốc Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết sức khỏe của bệnh nhi Nguyễn Quang Thái (13 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đã tiến triển tốt, không còn thở bằng máy.

Khoảng 10 ngày trước, Thái được gia đình đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu do bị sốt cao không hạ, nổi mẩn đầy đầu và mặt giống như bị dị ứng, về sau sốt càng cao.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng nên buộc phải truyền cao phân tử liên tục trong suốt 24 giờ.

Sau 2 giờ ngưng truyền dịch, bệnh nhân có biểu hiện sốc, mạch nhanh, huyết áp tụt, gan trướng, mức độ cô đặc máu tăng, tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi, không tự thở được.

Gần 1 tuần điều trị, được các bác sĩ nhiệt tình cấp cứu, chữa trị, sức khỏe của bệnh nhi dần hồi phục, hiện đã ăn cơm được.

Bác sĩ Bảy cho biết, đây là trường hợp sốt xuất huyết nặng có biểu hiện phức tạp, lần đầu tiên Bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận và điều trị.  

Nguyễn Long

>> Gia tăng sốt xuất huyết ở người lớn
>> Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao trong tháng 10
>> Lần đầu tiên có vắc xin sốt xuất huyết đạt hiệu quả phòng bệnh 56,5%
>> Đà Nẵng lo dịch sốt xuất huyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.