Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch bị bắt vì nghi tiết lộ bí mật quốc gia

Khánh An
Khánh An
15/01/2022 19:30 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Claus Hjort Frederiksen bị tạm giữ vì cáo buộc tiết lộ bí mật liên quan an ninh và ngoại giao của Đan Mạch.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen

AFP

Đài Euronews ngày 15.1 đưa tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen vừa bị bắt vì cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia.

Ông Frederiksen (75 tuổi), giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ năm 2016-2019, xác nhận về việc bị điều tra về hành vi “vi phạm các giới hạn trong tự do ngôn luận”.

Ông bị cáo buộc tiết lộ thông tin bí mật liên quan an ninh và ngoại giao của Đan Mạch và đối diện mức án lên đến 12 năm tù giam nếu bị kết tội.

“Tôi đã phát biểu trên cương vị của một đại biểu quốc hội về một vấn đề chính trị và tôi không có gì để nói vào thời điểm này. Tôi không thể tưởng tượng được về việc làm điều gì đó gây tổn hại lợi ích của Đan Mạch và người dân nước mình”, ông phát biểu.

Vụ bắt giữ được tiến hành vài ngày sau khi có thông tin cựu giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Đan Mạch Lars Findsen bị điều tra.

Ông Findsen bị tạm giữ 1 tháng vì nghi vấn tiết lộ các tài liệu mật. Ngoài ra, 3 nhân viên gồm người đã nghỉ việc và hiện đang phục vụ trong 2 cơ quan tình báo của Đan Mạch cũng bị tạm giữ vào tháng trước.

Những nghi can trên bị cáo buộc tiết lộ các thông tin tối mật từ cơ quan tình báo mà không được cho phép. Ông Findsen bác bỏ mọi cáo buộc, trong khi 3 nghi can khác đã được thả. Một số nhà báo cũng bị thẩm vấn liên quan cuộc điều tra trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.