Cựu Chủ tịch CLB Sporting Lisbon thuê côn đồ “xử” cầu thủ và HLV

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/08/2019 09:45 GMT+7

Bóng đá thế giới thực sự sốc sau khi hay tin cựu chủ tịch đội bóng danh tiếng của Bồ Đào Nha Sporting Lisbon là Bruno de Carvalho chuẩn bị hầu tòa liên quan đến cáo buộc đứng sau vụ hàng chục côn đồ đánh nhiều HLV, cầu thủ một cách dã man.

AFP dẫn thông tin báo giới Bồ Đào Nha hôm 1.8 cho hay, ông Carvalho bị nghi ngờ đã ra lệnh tấn công các quản lý, HLV và cầu thủ của đội bóng vào tháng 5 năm ngoái. Ông này sẽ buộc ra hầu tòa cùng với 43 người khác do bị buộc tội trong vụ tấn công nói trên. Quan chức 47 tuổi này bị bắt vào tháng 11 sau khi vụ việc xảy ra nhưng được cho tại ngoại. Các đối tượng còn lại bị quản thúc tại gia.

Nhóm côn đồ xông vào nơi tập luyện của CLB Sporting Lisbon tấn công thành viên đội bóng

CHỤP MÀN HÌNH

Thẩm phán Carlos Delca của một tòa án ở Lisbon tuyên bố họ có đủ “bằng chứng để truy tố về tội hình sự” đối với những người nói trên. “Tất cả họ đều bị buộc tội. Chúng tôi không mong đợi quyết định này”, Miguel Matias, một luật sư bào chữa cho ông Carvalho, nói khi rời tòa án. Phiên xét xử chưa được ấn định ngày nhưng dự kiến diễn ra ở Tòa án Almada.
Theo bản cáo trạng, ngay trước khi Sporting Lisbon thua trận chung kết Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha năm ngoái trước Aves vào ngày 18.5, một đám đông khoảng 50 người bịt mặt (được cho là côn đồ) bất ngờ xông vào trung tâm huấn luyện của đội bóng tại Alcochete rồi tấn công các thành viên, trong đó đánh dã man một số cầu thủ và HLV.
Đến nay các nhà điều tra chưa rõ động cơ dẫn đến vụ việc dù ông Carvalho bị buộc tội bởi công tố là kẻ chủ mưu. Cựu Chủ tịch CLB Sporting Lisbon hiện đang đối mặt với một loạt tội danh như bắt cóc, đe dọa và tấn công gây thương tích cho người khác. Tuy nhiên, ông Carvalho đã phản ứng kịch liệt với phán quyết của tòa án và bác bỏ mọi cáo buộc.

Sporting Lisbon là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Bồ Đào Nha

AFP

Ông Carvalho giữa chức Chủ tịch CLB Sporting Lisbon từ năm 2013 - 2018. Cựu quan chức này bị cách chức vào tháng 6 sau cuộc bỏ phiếu của thành viên đội bóng vì bị cáo buộc hàng loạt tội danh, trong đó có vụ tấn công bạo lực nói trên. Đầu tháng 7 năm nay, ông Carvalho bị “trục xuất” khỏi tư cách thành viên đội bóng.
Bale vô lỷ luật, HLV Zidane thừa nhận bó tay
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.