Cứu hai ngư dân trên ghe bị chìm ngày cuối năm

07/02/2016 18:19 GMT+7

Ghe của anh Hùng đang đánh bắt tại vùng biển Khánh Hòa thì bị lưới quấn chân vịt dẫn đến hỏng và bị chìm.

Ghe của anh Hùng đang đánh bắt tại vùng biển Khánh Hòa thì bị lưới quấn chân vịt dẫn đến hỏng và bị chìm.

Hai ngư dân (ngồi giữa) được cứu nạn kịp thời và đưa lên tàu SAR27-01 về bờ - Ảnh: Nguyễn Chung Hai ngư dân (ngồi giữa) được cứu nạn kịp thời và đưa lên tàu SAR27-01 về bờ - Ảnh: Nguyễn Chung
Lúc 17 giờ ngày 7.2, tàu SAR27-01 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (trực thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa hai thuyền viên trên một ghe đánh cá gặp nạn về đến cảng Nha Trang an toàn trong niềm vui mừng của gia đình và người thân.
Trước đó, lúc 3 giờ 30 sáng 7.2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ ngư dân Đỗ Thanh Hùng (46 tuổi, quê xã Ninh Thủy, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) về việc ghe của anh đang đánh bắt tại vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang gần 30 hải lý về hướng đông nam, thì bị lưới quấn chân vịt dẫn đến hỏng máy, mất khả năng điều động.
Trên ghe ngoài anh Hùng còn có anh Cao Văn Luận (41 tuổi, trú Bích Đầm, TP.Nha Trang).
Mặc dù hai ngư dân trên ghe đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng bất lực, trong khi thời tiết tại khu vực xấu, gió cấp 7-8.
Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã khẩn trương điều động tàu SAR27-01 đang thường trực ở Nha Trang lên đường cứu nạn.
Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, đến 11 giờ 15 phút trưa 7.2, tàu SAR27-01 đã đến vị trí ghe bị nạn. Lúc này, do thời tiết xấu nên chiếc ghe vừa bị sóng đánh chìm. Anh Hùng và anh Luận phải bơi dưới biển lạnh.
Lực lượng cứu nạn có mặt kịp thời và đã quăng pháo cứu sinh, sau đó đưa hai ngư dân lên tàu SAR27-01, tiến hành công tác chăm sóc y tế, phát áo quần cho hai ngư dân và đưa về bờ.
Theo các cán bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4, mặc dù dịp Tết nhưng cán bộ, nhân viên của Trung tâm vẫn túc trực 24/24, đảm bảo công tác cứu nạn kịp thời khi có sự cố xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.