Cựu hiệu trưởng trường đại học Mỹ bị án tù vì gian lận xếp hạng đại học

Quý Hiên
Quý Hiên
22/03/2022 16:10 GMT+7

Một cựu Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và quản lý Fox của ĐH Temple đã trở thành lãnh đạo đại học đầu tiên ở Mỹ bị kết án tù vì gian lận xếp hạng đại học .

Mới đây, trang tin của Bộ Tư pháp Mỹ đưa tin, ông Moshe Porat, cựu Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và quản lý Fox của ĐH Temple, Mỹ, đã bị tuyên án tù vì có âm mưu gian lận qua phương tiện điện tử và đã thực hiện hành vi gian lận qua phương tiện điện tử.

Theo thông báo của quận Đông Pennsylvania Văn phòng luật sư Mỹ, ngày 29.11.2021, bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Moshe Porat, cựu hiệu trưởng Trường Kinh doanh và Quản lý Richard J. Fox của Đại học Temple (gọi tắt là Trường Fox), về tội âm mưu gian lận điện tử và tội gian lận điện tử. Căn cứ của cáo buộc là các bằng chứng cho thấy Porat đã có âm mưu và thực hiện âm mưu nhằm lừa gạt các ứng viên, sinh viên và các nhà tài trợ của Trường Fox bằng cách cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm cho US News & World Report và các tổ chức truyền thông khác. Hành vi này khiến các bên tin tưởng Trường Fox cung cấp các chương trình cấp bằng kinh doanh được xếp hạng hàng đầu.

Doanh thu tăng hàng triệu đô la mỗi năm nhờ gian lận

Cụ thể, từ năm 2010 cho đến tháng 7 năm 2018, Porat đã chỉ đạo cấp dưới của mình ở Trường Fox cung cấp thông tin sai lệch cho các bảng xếp hạng nhằm nâng cao thứ hạng của họ đối với chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh trực tuyến (OMBA), chương trình thạc sĩ quản trị và kinh doanh bán thời gian (PMBA), chương trình thạc sĩ điều hành quản trị kinh doanh (EMBA) và chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh truyền thống hoặc “toàn cầu”.

Trang tin của Bộ Tư pháp Mỹ đưa tin, ông Moshe Porat, cựu Hiệu trưởng Trường Fox của ĐH Temple, Mỹ, đã bị kết án tù vì thực hiện hành vi gian lận trong xếp hạng ĐH.

Quý Hiên

Từ tháng 7.2014 cho đến tháng 7.2018, Porat có ít nhất 2 đồng phạm: Isaac Gottlieb (cựu GS Trường Fox), Marjorie O'Neill (cựu nhân viên Trường Fox). Hai người này đã đồng ý cung cấp và đã cung cấp thông tin sai lệch cho US News.

Porat và đồng phạm đã cung cấp thông tin sai lệch cho các bảng xếp hạng về dữ liệu thống kê liên quan đến sinh viên Fox, bao gồm số lượng sinh viên Fox OMBA và PMBA đã thực hiện bài kiểm tra tuyển sinh quản lý sau đại học, điểm trung bình của sinh viên mới, kinh nghiệm làm việc của sinh viên PMBA, số lượng sinh viên đăng ký vào chương trình PMBA...

U.S. News đã dựa vào những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm này và xếp hạng chương trình OMBA của Fox là số 1 trong nước bốn năm liên tiếp; U.S. News cũng xếp hạng chương trình PMBA của Fox ở vị trí thứ 7 vào năm 2017. Porat đã tiếp thị thứ hạng bị lừa đảo một cách gian lận cho các ứng viên, sinh viên và các nhà tài trợ tiềm năng của Fox để lấy tiền từ họ.

Dựa vào các thông tin sai lệch, U.S.News đã xếp hạng chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh trực tuyến (OMBA) của trường Fox là số 1 ở Mỹ trong 4 năm liên tiếp (2015 - 2018), xếp hạng chương trình PMBA ở vị trí thứ 53 năm 2014 lên vị trí thứ 20 năm 2015, vị trí thứ 16 năm 2016 và vị trí thứ 7 năm 2017.

Cuối cùng, Porat khoe khoang về các thứ hạng bị lừa đảo này trong các tài liệu tiếp thị mà đối tượng được hướng tới là các ứng viên, sinh viên và các nhà tài trợ tiềm năng của Fox. Số lượng ghi danh vào các chương trình OMBA và PMBA của Fox đã tăng lên đáng kể trong một vài năm ngắn ngủi, khiến doanh thu từ học phí tăng lên hàng triệu đô la mỗi năm.

Vụ gian lận xếp hạng ĐH đầu tiên bị truy tố

Đặc vụ phụ trách của FBI, nói: “Bị cáo đã từng là một thành viên được kính trọng của giới học thuật. Nhưng khi anh ta âm mưu đánh lừa hệ thống và lừa đảo các ứng viên, anh ta đã bước qua ranh giới, từ một chuyên gia được đào tạo bài bản trở thành kẻ lừa đảo hàng đầu. FBI không quan tâm đến địa vị của bạn trong cuộc sống khi bạn vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ đưa ra công lý bất kỳ ai lừa dối chính phủ và công chúng".

Ngày 11.3 vừa qua, vụ án đã được đưa ra xét xử. Moshe Porat đã bị kết án 14 tháng tù giam, nộp phạt 250.000 đô la. Sau khi ra tù, ông Porat sẽ phải tiếp tục chịu sự giám sát trong 3 năm.

Bản tin về vị cựu hiệu trưởng Trường Fox của ĐH Temple bị kết án 14 tháng tù đăng trên báo The Philadelphia Inquirer.

Quý Hiên

Theo tường thuật của một tờ báo Mỹ, The Philadelphia Inquirer, cho đến trước khi hình phạt được công bố, Porat đã không xin lỗi bất kỳ sinh viên nào, thậm chí cũng không thừa nhận mình không làm bất kỳ điều gì sai trái. Thay vào đó, ông ta đề nghị thẩm phán cho mình được tại ngoại để chăm sóc cho người vợ ốm yếu của mình. Trước đó nữa, ông ta đổ lỗi cho những người dưới quyền mình ở Trường Fox.

Cũng theo bình luận của tờ báo này, với kết quả của phiên xét xử, Moshe Porat trở thành cán bộ quản lý ĐH đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự do liên quan tới các hoạt động chạy đua xếp hạng ĐH.

Moshe Porat năm nay 75 tuổi, vốn là Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và quản lý Fox trong hơn 20 năm. Trên trang cá nhân của mình, Porat cũng tự giới thiệu mình là trưởng khoa lâu năm thứ 2 trong lịch sử phát triển Trường Fox.

Theo tờ The Philadelphia Inquirer, trong giai đoạn 2014 - 2017, Porat được ca ngợi là một nhà quản trị có tầm nhìn xa, một “thợ làm mưa lão luyện” trong việc thu hút sinh viên đóng học phí cho trường cũng như thu hút các nhà tài trợ có “túi tiền sâu”.

Tuy nhiên, năm 2018, do vụ bê bối gian lận xếp hạng đại học ở Trường Fox bị đưa ra ánh sáng, ông Porat đã bị sa thải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.