Cựu HLV tuyển Hàn Quốc đến Indonesia với hy vọng theo bước Park Hang-seo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2019 20:31 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa cho biết họ đã quyết định chọn HLV nổi tiếng người Hàn Quốc Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển quốc gia thay cho Simon McMenemy. Bản hợp đồng chính thức với cựu HLV tuyển Hàn Quốc sẽ được PSSI công bố trong tháng tới.

Theo tờ Kompas, PSSI dự kiến sẽ công bố việc bổ nhiệm nhà cầm quân 50 tuổi người Hàn Quốc vào ngày 25.1.2020 hoặc tại đại hội của tổ chức vài ngày sau đó. Thông tin trên được Phó Chủ tịch của PSSI, Cucu Sumantri xác nhận với truyền thông địa phương ngày 23.12. Tuy nhiên, quan chức này từ chối cung cấp chi tiết liên quan đến bản hợp đồng.

Bóng đá Indonesia chào đón HLV Shin Tae-yong

CHỤP MÀN HÌNH

“Mọi thứ sẽ được tiết lộ rõ ràng vào ngày 25.1.2020. Xin lỗi tôi không thể cung cấp thêm thông tin. HLV đội tuyển quốc gia Indonesia sắp tới là Shin Tae-yong. Chúng tôi sẽ giới thiệu Shin Tae-yong vào tháng 1”, ông Cucu Soemantri nói với BolaSport.com. HLV Shin Tae-yong trước đây đã gặp lãnh đạo PSSI tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 19.11.
PSSI tỏ ra rất quan tâm đến HLV người Hàn Quốc này nhờ thành tích sự nghiệp của ông và họ hy vọng Shin Tae-yong sẽ thúc đẩy tuyển Indoensia sau quãng thời gian sa sút. Vì vậy, Shin Tae-yong đã đánh bại các ứng cử viên nặng ký như Luis Milla, người cũng từng có quãng thời gian dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Indonesia được sự ủng hộ của CĐV đất nước vạn đảo.

CĐV Indonesia vừa trải qua nỗi thất vọng khi chứng kiến tuyển quốc gia toàn thua ở vòng loại World Cup 2022

ĐỘC LẬP

Trước đó, HLV Shin Tae-yong được cho là đã đạt được thỏa thuẩn dẫn dắt một CLB ở giải hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, PSSI đã nhanh chóng cử người đại diện của mình trở lại để đàm phán với nhà cầm quân này. Bản thân của Shin Tae-yong cũng rất quan tâm đến lời đề nghị của PSSI sau khi chứng kiến những thành công vượt bậc của người đồng hương Park Hang-seo ở bóng đá Việt Nam.
Trong sự nghiệp của mình, HLV Shin Tae-yong từng đưa CLB Seongnam đến danh hiệu AFC Champions League năm 2010 và giúp tuyển Hàn Quốc giành chức vô địch EAFF Championship 2017. Tuy nhiên, danh tiếng của HLV này thực sự nổi bật khi dẫn dắt Hàn Quốc đánh bại đương kim vô địch Đức 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018.

Indonesia (áo đỏ) tắt hy vọng đi tiếp sau thất bại trên sân nhà trước VN

ĐỘC LẬP

Hiện tại, Indonesia vừa trải qua thành tích kém cỏi ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi thua cả 5 trận, đứng cuối bảng G. Vì vậy, mục tiêu của PSSI đặt ra cho HLV Shin Tae-yong sẽ là chức vô địch AFF Cup 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.