Cựu HLV tuyển Trung Quốc bị bắt có liên quan đến bán độ hay tham nhũng?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/11/2022 07:32 GMT+7

Ran Xiongfei, một cựu phóng viên bóng đá, đã đưa ra một số lý do khiến cựu HLV tuyển Trung Quốc Li Tie bị bắt để phục vụ công tác điều tra, gây chấn động thể thao nước này.

Ran Xiongfei cho rằng khả năng thứ nhất là các bộ phận liên quan đang kiểm toán vấn đề tài chính của tuyển Trung Quốc dự vòng loại World Cup 2022. Thời điểm này tuyển Trung Quốc đóng cửa tập huấn trong thời gian dài nên phát sinh nhiều chi phí. Một số chi phí được báo cáo cho Li Tie cần xác minh có sai phạm hay không.

Bóng đá Trung Quốc chấn động khi cựu HLV tuyển quốc gia, Li Tie bị bắt

REUTERS

Khả năng thứ hai là vấn đề tài chính cá nhân của Li Tie, được chia thành 3 khía cạnh. Đầu tiên là mức lương hàng năm của Li Tie ở cương vị HLV tuyển Trung Quốc. Phóng viên Ran Xiongfei nói rằng, theo truyền thống, các HLV người Trung Quốc kiếm được tương đối ít khi họ dẫn dắt tuyển quốc gia. Mức lương thông thường từ 1 - 2 triệu nhân dân tệ/năm, nhưng Li Tie có thể ký hợp đồng với mức lương là 9 triệu nhân dân tệ, và một lần ký là 4 năm. Có giao dịch mờ ám nào liên quan ở đây không?

Khía cạnh thứ hai là khi Li Tie làm HLV đội tuyển quốc gia, cựu danh thủ này đã quảng bá cho sản phẩm không có sự đồng ý của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA). Khía cạnh thứ ba là vấn đề "công việc bán thời gian" của Li Tie. Khi Li Tie làm HLV tuyển Trung Quốc, ông vẫn nhận tiền của CLB Vũ Hán, và với tư cách là tổng giám đốc, tham gia vào các quyết định có vấn đề liên quan đến việc chọn các tuyển thủ (trong đó có cầu thủ nhập tịch). Thời điểm Li Tie nắm đội, chiến lược gia này gần như “cạch mặt” với các ngôi sao nhập tịch.

Tuyển Trung Quốc có thành tích không tốt dưới thời HLV Li Tie

AFP

Li Tie là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc khi từng khoác áo các đội bóng Ngoại hạng Anh như Everton (giai đoạn 2002 - 2006) và Sheffield United (giai đoạn 2006 - 2008). Cựu danh thủ sinh năm 1977 này làm HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc từ năm 2019 - 2021. Dưới sự dẫn dắt của Li Tie, tuyển Trung Quốc thi đấu khá tệ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với 3 trận thua, 1 trận hòa và 1 trận thắng. Thành tích sa sút này khiến vị HLV 45 tuổi bị mất ghế vào tay HLV Li Xiaopeng khi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 mới đi được nửa chặng đường (5 trong tổng số 10 trận).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.