Cựu HLV Vilanova của Barcelona qua đời

26/04/2014 05:24 GMT+7

(TNO) Cổ động viên (CĐV) của CLB Barcelona tiếp tục trải qua một mùa giải ảm đạm khi hay tin cựu HLV Tito Vilanova qua đời ở tuổi 45 vào ngày 25.4 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt.

(TNO) Cổ động viên (CĐV) của CLB Barcelona tiếp tục trải qua một mùa giải ảm đạm khi hay tin cựu HLV Tito Vilanova qua đời ở tuổi 45 vào ngày 25.4 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến nước bọt.

>> FIFA cho phép Barcelona mua bán cầu thủ
>> Messi cứu vãn danh dự cho Barcelona
>> HLV Vilanova bất ngờ thôi dẫn dắt Barcelona

Cựu HLV Vilanova của Barcelona qua đời-1
Vilanova đã phải từ chức hồi tháng 7 năm ngoái vì căn bệnh ung thư - Ảnh: Reuters

Căn bệnh ung thư của Vilanova được chẩn đoán cách đây 2 năm, buộc nhà cầm quân này phải từ chức HLV của đội chủ sân Nou Camp vào cuối tháng 7 năm ngoái. Vilanova ra đi để lại nỗi tiếc thương cho vợ Montse Chaure-Vilanova và 2 con.

Trong một thông báo chia buồn vào ngày 25.4 (giờ địa phương), CLB Barcelona cho biết: “FC Barcelona xin thông báo tin buồn rằng Francesc “Tito” Vilanova Bayo đã qua đời ngày hôm nay ở tuổi 45. Cựu HLV chúng tôi đã ra đi vào chiều nay sau khi không thể vượt qua căn bệnh ông bắt đầu chiến đấu từ năm 2012.

CLB gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của ông, những người sẽ cùng chia sẻ khoảnh khắc đau đớn này với các thành viên đội bóng, người hâm mộ và cả thế giới bóng đá và thể thao”. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan còn cho biết sẽ mở một không gian ở sân Nou Camp cho những người muốn bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc Vilanova vài ngày tới.


Chủ tịch Barcelona Bartomeu đã quyết định CLB treo cờ rũ để bày tỏ sự tiếc thương với Vilanova - Ảnh: AFP

Sự ra đi của người từng đóng một vai trò lớn trong thời kỳ thành công nhất lịch sử CLB Barcelona đã để lại nhiều luyến tiếc trong thế giới thể thao.

“Tito Vilanova là một con người tuyệt vời và sẽ không bao giờ bị lãng quên ở Barcelona. Cảm ơn bạn về tất cả những gì bạn dành cho chúng tôi. Hãy thanh thản nghỉ ngơi”, Chủ tịch CLB Barcelona Josep Maria Bartomeu gửi lời chia buồn trên mạng xã hội sau khi hay tin dữ.

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho, người từng là kẻ thù với Vilanova sau vụ chọc tay vào mắt trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2011, cũng bày tỏ sự thương tiếc: “Thay mặt cho tất cả mọi người ở Chelsea xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Vilanova”. Còn hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid viết: “Vilanova là một tấm gương về nghị lực và luôn chiến đấu vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất”.

Sinh ngày 17.9.1968 tại Bellcaire d'Emporda, Girona (Catalonia, Tây Ban Nha), Vilanova khởi nghiệp cầu thủ vào năm 1988 ở đội trẻ Barcelona, nơi ông trở thành bạn thân với HLV Pep Guardiola, trước khi rời đội bóng xứ Catalan để gia nhập Celta Vigo và Mallorca.

Cựu HLV Vilanova của Barcelona qua đời-2
Cùng với Guardiola, Vilanova đã mang về nhiều danh hiệu cho Barcelona - Ảnh: Reuters

Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở đội bóng nhỏ cũng thuộc xứ Catalan là FC Palafrugell ở mùa giải 2003 - 2004, rồi trở thành giám đốc thể thao tại CLB Terrassa FC trong một thời gian ngắn. Năm 2007, Vilanova giữ vai trò trợ lý HLV cho Guardiola ở đội trẻ Barcelona sau đó tiếp tục giữ vai trò này cùng người bạn thân tại đội 1 từ năm 2008 đến năm 2012.

Dưới triều đại của đôi bạn này, Barcelona đạt được thời kỳ thành công nhất trong lịch sử đội bóng với 14 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Champions League, 2 lần đăng quang Siêu cúp châu Âu và cũng từng ấy lần lên ngôi ở FIFA Club World Cup và có 3 danh hiệu La Liga...

Sau khi Guardiola ra đi vào cuối mùa giải 2011 - 2012, Vilanova được bổ nhiệm làm HLV của Barcelona và đưa đội bóng đăng quang La Liga mùa giải 2012 - 2013, nhưng lại không thành công ở Champions League. Tuy nhiên, sự nghiệp của Vilanova bị đứt đoạn sau khi phát hiện căn bệnh ung thư tuyến nước bọt vào cuối năm 2012 và không thể tiếp tục niềm đam mê của mình.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.