Cựu lãnh đạo du kích Đông Timor đắc cử tổng thống

17/04/2012 10:13 GMT+7

(TNO) Cựu du kích quân và là cựu tư lệnh các lực lượng vũ trang Đông Timor, Taur Matan Ruak đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, theo kết quả sơ bộ ngày 17.4.

Thông báo từ ban bầu cử cho biết ông Ruak giành 275.441 phiếu (61,23%) trong khi đối thủ Francisco Guterres, thường được gọi là Lu Olo, giành được 174.386 phiếu (38,77%) trong cuộc bầu cử hôm 16.4.


Ông Taur Matan Ruak giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, theo kết quả sơ bộ ngày 17.4 - Ảnh: AFP

Viên tướng 55 tuổi chuẩn bị nhậm chức tổng thống trong lúc đất nước non trẻ này chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập và tiễn chân lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, theo AFP.

Kết quả từ cuộc bầu cử hôm 16.4 cần phải được tòa án kiểm tra trước khi được thông báo chính thức.

Nếu kết quả được công nhận, ông sẽ trở thành lãnh đạo của đất nước thường xuyên bất ổn, thay thế tổng thống đương nhiệm Jose Ramos-Horta, người về thứ ba trong cuộc bầu cử vòng một hôm 17.3.

Giống đối thủ Lu Olo, ông Ruak là một người hùng trong cuộc chiến tranh du kích kéo dài 24 năm chống lại Indonesia.

Ông Ruak, người từ chức tư lệnh các lực lượng vũ trang vào năm ngoái, đã cam kết giới thiệu mô hình nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu trúng cử.

Theo AFP, ông Ruak từng bị Liên Hiệp Quốc tố cáo dính líu đến hoạt động buôn lậu vũ khí vào năm 2006, khi các cuộc bạo loạn và tranh chấp phe phái đẩy Đông Timor đến bờ vực một cuộc nội chiến, song không hề bị truy tố.

Sơn Duân

>> Thuyền viên VN kẹt tại Đông Timor sẽ chờ về theo tàu
>> Bầu cử tổng thống ở Đông Timor
>> 15 thuyền viên Việt Nam kẹt ở Đông Timor
>> Động đất 6,8 độ Richter gần Đông Timor
>> Đông Timor từ chối lắp radar của Trung Quốc
>> Đông Timor: LHQ chuyển quyền điều hành cho cảnh sát quốc gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.