Cứu nhân hay gây vạ?

06/08/2011 00:27 GMT+7

Cho dù chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì cả hai vụ việc gần đây đều gây ra tác động chẳng hay ho gì đối với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Cựu Giám đốc điều hành Dominique Strauss-Kahn chờ hầu tòa ở Mỹ vì cáo buộc tấn công tình dục và người kế nhiệm Christine Lagarde lại đang bị Pháp điều tra về lạm dụng quyền hạn khi bà còn là Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính nước này. Cả hai đều là người Pháp. Ông Strauss-Kahn được coi là người có đóng góp quan trọng giúp IMF khôi phục ảnh hưởng và vai trò trên thế giới. Bà Lagarde thì được nhìn nhận như một cứu nhân cho IMF sau vụ bê bối của người tiền nhiệm.

Chắc chắn giới tư pháp ở Pháp sẽ không xét xử và kết án bà Lagarde như ông Strauss-Kahn bị đối xử ở Mỹ. Cuộc điều tra có lẽ cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ gây ảnh hưởng đến IMF. Người trước vì bê bối mà phải ra đi và người sau đến chưa được bao lâu cũng vướng mắc với pháp luật.

Những cáo buộc nhằm vào cá nhân của hai vị này không liên quan gì đến IMF nhưng cũng sẽ làm tổn hại uy danh của thể chế tiền tệ quốc tế này. Vụ việc này không chỉ là một thử thách đối với tính độc lập của tòa án Pháp mà còn phủ bóng đen xuống sự khởi đầu của bà Lagarde ở IMF, bất kể phán xử của tòa rồi đây sẽ thế nào.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.