Cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên ‘hét giá’, doanh nghiệp buộc nghe theo

Trần Cường
Trần Cường
03/10/2024 06:38 GMT+7

Dù thấy giá cách ly trọn gói là từ 16 - 18 triệu đồng/khách mà cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đưa ra là quá cao, nhưng vì không xin giảm được nên doanh nghiệp buộc phải đồng ý.

Trong giai đoạn 2 vụ án "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đề nghị truy tố 10 bị can tội đưa hối lộ, 5 bị can tội nhận hối lộ, 1 bị can tội che giấu tội phạm, riêng ông Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên bị đề nghị truy tố 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ăn chênh từ 6 - 8 triệu đồng/khách cách ly

Theo kết luận điều tra, trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ có chủ trương tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước bằng hình thức tự trả phí cách ly y tế tại khách sạn. UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành các kế hoạch đón tiếp người nhập cảnh, giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối tổng hợp.

Cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên ‘hét giá’, doanh nghiệp buộc nghe theo- Ảnh 1.

Ông Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Thời điểm đó, ông Trần Tùng là Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, có nhiệm vụ lập hồ sơ cách ly, trình UBND tỉnh phê duyệt. Ông Tùng đã lợi dụng việc này phối hợp với Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen vàng đất Việt, để trục lợi.

Ở hành vi nhận hối lộ, A09 xác định khoảng cuối năm 2020, ông Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (đã bị xử lý ở giai đoạn 1 vụ án) liên hệ với ông Nguyễn Đình Việt, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, đề nghị giúp đỡ, tạo điều kiện đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước, cách ly tại Thái Nguyên. Ông Việt sau đó cho ông Nam số của ông Tùng để 2 bên trao đổi.

Đề nghị truy tố 17 bị can ở giai đoạn 2 vụ án ‘chuyến bay giải cứu’

Đầu tháng 3.2021, ông Tùng gọi điện cho ông Nam thông báo đã có địa điểm cách ly và đề nghị ông Nam gửi công điện về UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trước khi gửi công điện, ông Nam đã giới thiệu và cho ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty CP Du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh (đã mất) số điện thoại ông Tùng để liên hệ thủ tục xin cách ly cho công dân tại tỉnh Thái Nguyên.

Trong cuộc gặp ở một nhà hàng tại Thái Nguyên, ông Tùng yêu cầu ông Nghĩa trao đổi để Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên chấp nhận chủ trương cách ly vì tỉnh Thái Nguyên không giải quyết đề nghị xin cách ly của doanh nghiệp, còn lại ông Tùng sẽ lo mọi thủ tục để UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

Đồng thời, ông Tùng yêu cầu ông Nghĩa cho Công ty Sen vàng đất Việt do bị can Trần Thị Quyên làm giám đốc, thực hiện việc cách ly với chi phí trọn gói (tính cả chi phí xin văn bản chấp thuận) là 18 triệu đồng/khách, nhưng khi ký hợp đồng chỉ thể hiện từ 10 - 12 triệu đồng/khách, số tiền 6 - 8 triệu đồng còn lại sẽ chuyển ngoài hợp đồng cho bà Quyên để chuyển lại cho ông Tùng.

Thấy giá trọn gói mà ông Tùng đưa ra quá cao, ông Nghĩa xin giảm nhưng không được nên buộc phải đồng ý theo yêu cầu của ông Tùng.

Công ty của ông Nghĩa sau đó đã thực hiện 3 chuyến bay đưa tổng số 668 người về cách ly tại Thái Nguyên. Theo thỏa thuận, ông Nghĩa chuyển hơn 11 tỉ đồng cho bà Quyên, trong đó theo hợp đồng là 6,6 tỉ và 4,4 tỉ là tiền ngoài hợp đồng. 4,4 tỉ ngoài hợp đồng này, A09 cáo buộc là số tiền mà ông Tùng đã nhận hối lộ và bà Quyên giúp sức.

Lợi dụng chức vụ "đút túi" hơn 3 tỉ đồng

Ngoài ra, A09 cáo buộc ông Tùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ, qua đó hưởng lợi 3,2 tỉ đồng trong việc thực hiện 7 chuyến bay đưa công dân từ Nhật về cách ly tại địa bàn.

Cụ thể, tháng 8.2021, ông Vũ Hồng Nam không cho ông Nghĩa tiếp tục thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản hồi hương cách ly y tế tại Thái Nguyên mà cho ông Trần Tùng tự đề cử công ty thực hiện.

Sau đó, qua sự giới thiệu của bà Lê Huỳnh Như, nhân viên bộ phận thuê chuyến Vietjet, ông Trần Tùng lựa chọn bà Bùi Thị Kim Phụng, đại diện Công ty Fuji Travel (Nhật Bản) để phối hợp thực hiện. Bà Phụng sẽ liên hệ bán vé trọn gói cho công dân, thuê tàu bay đưa công dân từ Nhật Bản đến sân bay Nội Bài; chuyển tiền để ông Tùng thực hiện dịch vụ đón công dân từ sân bay Nội Bài về địa điểm cách ly, thực hiện các dịch vụ cách ly cho công dân.

Sau khi thống nhất, ông Tùng hướng dẫn bà Phụng mượn pháp nhân của Công ty CP Én Việt, sử dụng Công văn số 3065 của UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly để xin và được Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đồng ý cho phép thực hiện 2 chuyến bay vào ngày 9.11.2021.

Tiếp đó, ngày 15.11.2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có công điện đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận 2.300 công dân về trên những chuyến bay cách ly tự trả phí. Theo đề nghị của ông Tùng, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chấp thuận cho Công ty Én Việt được thực hiện những chuyến bay này. Các chuyến hồi hương đều thuê tàu bay của hãng Vietjet, đưa người từ Nhật Bản về cách ly tại Thái Nguyên và sau mỗi chuyến, bà Bùi Thị Kim Phụng nhờ người thân chuyển tiền cho ông Tùng tổng số hơn 3,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, A09 còn xác định quá trình phối hợp với bà Phụng, ông Tùng còn chỉ đạo bà Quyên chuyển tiền cho một số cá nhân công tác tại Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Công an TP.Thái Nguyên… với mục đích "bồi dưỡng chống dịch", nhưng bà Quyên không làm theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.