Cứu sống bé trai miền núi Quảng Trị bị đuối nước trong thùng đựng nước

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/06/2022 15:08 GMT+7

Một bé trai 2 tuổi ở xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) được cứu sống kịp thời khi đuối nước trong thùng nhựa đựng nước của gia đình.

Trưa 9.6, đại diện Trạm Y tế xã Hướng Lập cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công 1 bé trai bị đuối nước.

Cháu V. được cứu sống

THANH LỘC

Vào khoảng 9 giờ cùng ngày, Trạm Y tế xã Hướng Lập tiếp nhận bệnh nhân tên L.H.V. (2 tuổi, ở xã Hướng Lập) trong tình trạng tím tái, nguy kịch vì bị đuối nước.

Bác sĩ Hồ Thị Vy cùng đồng nghiệp đã ép tim, xốc nước và sưởi ấm. Sau 15 phút, cháu bé qua cơn nguy kịch.

Chị L.T.C.T., mẹ của cháu V., cho biết đầu giờ sáng, sau khi ăn xong thì cháu chơi quanh nhà. Đến gần 9 giờ, không thấy cháu đâu, chị đi tìm và hoảng hốt phát hiện cháu ở trong thùng chứa nước bằng nhựa loại 80 lít.

Cháu V. được đưa ra ngoài thì đã tím tái và được đưa ngay đến trạm y tế. Nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ, cháu V. được cứu sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.