Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim sau tai nạn giao thông

20/08/2015 19:10 GMT+7

(TNO) Ngày 20.8, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật-Gây mê-Hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng cho hay một bệnh nhân bị vỡ tim - do tai nạn giao thông xảy ra trong đường hầm Hải Vân vào sáng cùng ngày - đã được cứu sống.

(TNO) Ngày 20.8, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật-Gây mê-Hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng cho hay một bệnh nhân bị vỡ tim - do tai nạn giao thông xảy ra trong đường hầm Hải Vân vào sáng cùng ngày - đã được cứu sống.

Bệnh nhân Khải đang tiếp tục được điều trị sau ca phẫu thuật tim thành công - Ảnh: Bảo NguyênBệnh nhân Khải đang tiếp tục được điều trị sau ca phẫu thuật tim thành công - Ảnh: Bảo Nguyên
Bệnh nhân là Huỳnh Kim Khải (38 tuổi, lái xe, chưa rõ nơi ở) đã nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, còn mạch và huyết áp đều không đo được, nhịp tim thì rời rạc, được chẩn đoán là vỡ tim.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực và phẫu thuật cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ đã thành công. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân vẫn còn thở máy do còn bị chấn thương ngực, bụng, sọ não…
Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật-Gây mê-Hồi sức của bệnh viện, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong vì tràn máu màng tim cấp, chèn ép tim.
Được biết, bệnh nhân Khải là lái xe trong vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 9 giờ 30 sáng 20.8 ở khu vực cửa phía bắc hầm Hải Vân (thuộc huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Tai nạn xảy ra khi ô tô tải đông lạnh mang biển số 94L-7788 lưu thông theo hướng bắc - nam, bất ngờ tăng tốc khi vào hầm, đâm vào góc thành hầm, làm đầu xe tải dập nát.
Tai nạn khiến phụ xe chết ngay tại chỗ còn anh Khải (lái xe) bị thương nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.