Cựu thị trưởng nghi là người Trung Quốc sẽ mặc áo chống đạn ra điều trần

Khánh An
Khánh An
08/09/2024 19:52 GMT+7

Lực lượng an ninh sẽ bảo vệ cựu Thị trưởng Alice Guo nghiêm ngặt khi bà ra điều trần tại Thượng viện Philippines vào ngày 9.9, giữa đồn đoán bà bị 'mafia Trung Quốc' đe dọa.

Cựu thị trưởng nghi là người Trung Quốc sẽ mặc áo chống đạn ra điều trần- Ảnh 1.

Cựu Thị trưởng Alice Guo trong bức ảnh chụp hôm 6.9

Cảnh sát Quốc gia Philippines

Tờ The Philippine Star ngày 8.9 dẫn thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho hay cựu Thị trưởng Alice Guo sẽ mặc áo chống đạn và bị còng tay khi dự phiên điều trần tại Thượng viện Philippines.

Phát ngôn viên PNP Jean Fajardo cho hay bà Guo, còn có tên là Quách Hoa Bình, cựu thị trưởng thị trấn Bamban (tỉnh Tarlac), sẽ đến thượng viện vào 8 giờ ngày 9.9 (giờ địa phương).

"Bà ấy sẽ mặc áo chống đạn, đi xe với đội ngũ an ninh. Bà ấy sẽ có những nữ cảnh sát bao quanh. Còn có một đội đặc nhiệm SWAT đi cùng và sẽ lập tức đưa bà ấy vào thượng viện dự phiên điều trần", theo ông Fajardo.

Bất ngờ manh mối giúp cảnh sát Indonesia bắt cựu thị trưởng Philippines

Sau vụ ồn ào liên quan những tấm ảnh bà Guo tươi cười khi chụp với một số cán bộ liên quan, ông Fajardo khẳng định bà cũng nhận sự đối xử như những người bị tạm giam khác, chứ không hề được ưu tiên.

Theo đó, bà Guo không được dùng điện thoại di động, máy tính xách tay hay xem truyền hình trong buồng giam, mà chỉ có một chiếc bàn nhựa nhỏ, nhà vệ sinh, giường đơn và quạt trần. Không hề có máy điều hòa nhiệt độ, ông Fajardo nói thêm.

Bà Guo cũng không được mang theo tư trang, trừ vài bộ đồ cần thiết. Khẩu phần ăn cũng như những người bị tạm giam khác, với khẩu phần ngày 8.9 có cơm, xúc xích và trứng, theo ông Fajardo.

Ban đầu, Thượng viện Philippines có toàn quyền giam giữ bà Guo vì đây là cơ quan duy nhất ban hành lệnh bắt giữ bà. Tuy nhiên, vào ngày bà Guo sắp được trả về Philippines, một tòa án tại tỉnh Tarlac đã ban hành lệnh bắt giữ cựu thị trưởng.

Bà Guo từ chối xin bảo lãnh tại ngoại. Cựu thị trưởng này hiện đối diện nhiều cáo buộc về tham nhũng, rửa tiền và buôn người liên quan các hoạt động cờ bạc hải ngoại tại Philippines.

Trong diễn biến liên quan, tờ Philippine Daily Inquirer ngày 8.9 đưa tin Ủy ban Phòng chống Tội phạm có tổ chức của Tổng thống Philippines (PAOCC) bác bỏ thông tin từ bà Guo cho rằng bà "bị dọa giết" vài giờ trước khi bị dẫn giải từ Indonesia sang Philippines.

Trước đó, Đài ABS-CBN cũng dẫn lời một cán bộ ẩn danh tại Cục Di trú Philippines cho rằng mối đe dọa đối với bà Guo đến từ "mafia Trung Quốc".

"Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của bà ấy. Bà ấy đang bị truy đuổi bởi một bóng ma mà chính mình tạo ra", theo người phát ngôn của PAOCC Winston Casio. Bà Guo bị bắt ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 4.9 và bị dẫn giải đến Philippines vào ngày 6.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.