Cựu thị trưởng Philippines nghi là người Trung Quốc nói gì về cáo buộc hối lộ?

Khánh An
Khánh An
10/09/2024 09:49 GMT+7

Cựu Thị trưởng Philippines Alice Guo, người bị nghi là công dân Trung Quốc, lên tiếng về cáo buộc chi khoản tiền hối lộ 'khủng' để trốn ra nước ngoài.

Cựu thị trưởng Philippines nghi là người Trung Quốc nói gì về cáo buộc hối lộ?- Ảnh 1.

Bà Alice Guo ra điều trần hôm 9.9

ẢNH: VĂN PHÒNG NGHỊ SĨ RISA HONTIVEROS

Cựu Thị trưởng Alice Guo khẳng định rằng không quan chức Philippines nào giúp bà trốn ra nước ngoài hồi tháng 7, đồng thời cũng trả lời về cáo buộc bà đã hối lộ số tiền khủng để bỏ trốn.

"Không người Philippines nào giúp tôi trốn thoát", bà nói trong phiên điều trần tại Thượng viện Philippines hôm 9.9. Cựu thị trưởng thị trấn Bamban (tỉnh Tarlac) đã trốn sang Malaysia, Singapore và Indonesia trước khi bị bắt và đưa về Philippines.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros, chủ tọa phiên điều trần, chất vấn bà Guo về cáo buộc bà đã hối lộ 200 triệu peso (87 tỉ đồng) cho một quan chức chính phủ để giúp mình trốn ra nước ngoài.

Bà Guo bác bỏ điều này và nói rằng một người nước ngoài gốc Á đã giúp sắp xếp thuyền cho bà cùng chị và em trai. Tuy nhiên, bà từ chối cung cấp thêm chi tiết, lấy lý do mình bị dọa giết, dù các nghị sĩ nghi ngờ điều này.

"Bà không trốn khỏi Philippines vì bị đe dọa giết, bà trốn khỏi Philippines vì đang cố trốn tránh vụ án của mình", theo Thượng nghị sĩ Joel Villanueva.

Bất ngờ manh mối giúp cảnh sát Indonesia bắt cựu thị trưởng Philippines

Thượng viện đã điều tra bà Guo kể từ tháng 5, sau khi chính quyền cho rằng bà có mối quan hệ với một sòng bạc trực tuyến hiện đã đóng cửa, hoặc nhà điều hành trò chơi nước ngoài ở Philippines (POGO), phục vụ cho khách hàng nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc.

Trung tâm POGO bị cáo buộc là bình phong cho các hoạt động lừa đảo và các hoạt động tội phạm khác. Nó được xây dựng trên đất mà Guo sở hữu một phần ở tỉnh Tarlac, cách Manila 108km về phía bắc.

Bà Guo cũng bị nghi là công dân Trung Quốc, sau khi các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi vào tháng 5 về việc liệu bà có thực sự sinh ra và lớn lên ở Philippines hay không.

Bà Guo ra tranh cử với tư cách là công dân Philippines, nhưng dấu vân tay của bà sau đó được phát hiện trùng khớp với một người Trung Quốc tên là Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình).

Bà hiện đang đối mặt với lệnh bắt giữ do tòa án ban hành vì tội tham nhũng và đang bị điều tra về tội buôn người, gian lận thuế và rửa tiền với tổng số tiền thu được từ tội phạm lên tới 100 triệu peso. Bà đã bị tước chức thị trưởng vào tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.